Công an 5 thành phố tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thứ Tư, 23/11/2022, 18:01

Ngày 23/11, tại TP Hải Phòng, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục công tác Đảng và công tác chính trị và Công an 5 thành phố trong Cụm thi đua gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Công an 5 thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 81,7%, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, nhất là công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ; công tác thi đua – khen thưởng được đổi mới, đi vào nề nếp, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công an 5 thành phố tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 -0
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

 Đặc biệt, phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, đạt hiệu quả cao, đã xuất hiện nhiều gương điển hình rèn luyện trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; nhiều CBCS nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm; nhiều vụ án lớn được điều tra, khám phá kịp thời…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 5 thành phố đã trao đổi, thảo luận, nêu bật vị trí, vai trò của công tác thi đua trong việc thúc đẩy CBCS hăng say công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp để đẩy mạnh hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an 5 thành phố trong thời gian tới.

Công an 5 thành phố tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 -0
Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 của Cụm thi đua số 1.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đề nghị Công an 5 thành phố phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến, thu hút và lan tỏa hơn nữa, để thi đua thực sự là động lực, quyết tâm trong công tác, chiến đấu, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.

Hội nghị cũng thống nhất kiến nghị cơ quan thi đua – khen thưởng Bộ Công an đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị trong cụm, đồng thời bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2023 cho Công an TP Cần Thơ .

Văn Minh
.
.