Các học viện, trường CAND ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Thứ Tư, 09/11/2022, 17:36

Chiều 9/11, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng đã tổ chức Lễ phát động, ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm học 2022- 2023 của Cụm thi đua số 2, khối các học viện, trường CAND.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, lãnh đạo Cụm thi đua số 1 và số 3, các đồng chí đại diện Ban giám đốc, Ban giám hiệu trong Cụm thi đua số 2, khối các học viện, trường CAND. Đại tá, TS. Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại lễ Phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm học 2022-2023, Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đã nhấn mạnh tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn cụm nhằm tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm giáo dục đào tạo, nhiệm vụ chính trị trong CAND. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, cách làm hay, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến để các đơn vị trong Cụm thi đua học tập và nhân rộng.

Cụm thi đua số 2, khối các học viện, trường CAND ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” -0
Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát động phong trào thi đua "Vì An ninh tổ quốc" năm học 2022-2023.

Thảo luận tại buổi lễ, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2 khối các học viện, trường CAND gồm Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND, Đại học PCCC, Học viện Quốc tế đều thống nhất với nội dung chương trình, kế hoạch mà Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đưa ra. Trong đó, các ý kiến đều đặc biệt nhấn mạnh, nội dung và chỉ tiêu thi đua phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là đổi mới công tác đánh giá, chấm điểm, bình xét trong tổng kết phong trào thi đua hằng năm; chú trọng xây dựng, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác Công an, góp phần bồi đắp lòng tin, sự quý mến của nhân dân đối với lực lượng CAND; tích cực phổ biến những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua.

Cụm thi đua số 2, khối các học viện, trường CAND ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” -0
Đại diện Ban giám đốc, Ban Giám hiệu các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động về nguồn, thiện nguyện vì cộng đồng và hoạt động hiến máu tình nguyện; chú trọng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống, thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong nước và ngoài khu vực. Chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, các đơn vị chức năng, nghiệp vụ của Bộ Công an, các đơn vị Công an để liên kết giảng dạy, huấn luyện, hợp tác toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và thực tiễn chiến đấu. Trong năm học 2022-2023, Cụm thu đua số 2 cũng thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu có 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban giám đốc, Ban giám hiệu các đơn vị trong Cụm thi đua số 2, khối các học viện, trường CAND đã ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

Huyền Thanh
.
.