Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện phong trào thi đua

Thứ Ba, 22/11/2022, 17:56

Ngày 22/11, Cụm thi đua số 2 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thiếu tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 2- Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện phong trào thi đua -0
Thiếu tướng Trần Việt Kiều phát biểu tại hội nghị.

Cụm thi đua số 2 gồm Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Năm 2022, Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 . Cụ thể, Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy các mặt công tác của đơn vị. Qua phong trào thi đua đã phát hiện nhiều nhân tố mới, những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện phong trào thi đua -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị đồng thời đã làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cộng đồng, thể hiện vai trò xung kích trên tuyến đầu của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và chung sức, giúp đỡ đồng bào vượt qua hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Qua phong trào thi đua năm 2022, đã có nhiều lượt tập thể và cá nhân thuộc Cụm thi đua số 2 được khen thưởng. Cụ thể, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 25 lượt tập thể, 122 lượt cá nhân đươc khen thưởng; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ có 51 lượt tập thể, 301 lượt cá nhân được khen thưởng; Cục Ngoại tuyến có 39 lượt tập thể, 128 lượt cá nhân được khen thưởng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh có 87 lượt tập thể, 354 lượt cá nhân được khen thưởng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có 85 lượt tập thể, 675 lượt cá nhân được khen thưởng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện phong trào thi đua -1
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, về cơ bản các ý kiến đều đồng thuận với dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022” Cụm thi đua số 2- Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; khẳng định kết quả thi đua là động lực, thúc đẩy CBCS hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, tránh được bệnh thành tích… Các đại biểu đồng thời đánh giá cao vài trò của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, đơn vị Cụm trưởng đã chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành các quy định “Khung tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị trong Cụm thi đua số 2”; chủ trì xây dựng, ban hành kế hoạch tổng kết phong trào…; chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch. Qua đó, sự gắn kết, chia sẻ giữa các đơn vị được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ cho biết, thời gian qua, đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua cùng các đơn vị trong Cụm đã triển khai và hoàn thành xuất sắc 8 nội dung hoạt động theo chương trình hoạt động của năm 2022. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường gắn kết giữa các đơn vị và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Xuân Mai
.
.