Báo CAND dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Kim Liên

Thứ Bảy, 04/12/2021, 11:19

Sáng 4/12, Đoàn đại biểu Báo CAND đã làm Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; phối hợp nhà tài trợ trao 30 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Trong không khí sôi nổi, toàn Đảng, toàn dân, toàn lực lượng Công an hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2021) và ra mắt Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ, sáng 4/12, Đoàn đại biểu Báo CAND do Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - Di tích Quốc gia đặc biệt dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia buổi lễ có Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của Cục Truyền thông CAND, Báo CAND, Công an huyện Nam Đàn; đại diện cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Báo CAND khu vực phía Bắc và Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, Đại tá Phạm Khải đã thành kính tưởng nhớ, kính dâng lên Bác những thành tích mà đơn vị  Báo CAND đã nỗ lực phấn đấu đạt được. Thời gian qua, tập thể CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Lãnh đạo đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với CBCS, phóng viên, nhân viên theo tinh thần học tập và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND thay mặt Đoàn đại biểu báo công với Bác.
Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đại tá Phạm Khải cùng các đại biểu tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Chi hội Nhà báo của đơn vị đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác chuyên môn làm báo, thời gian qua, nhiều chương trình thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng đã được Báo CAND phối hợp với các nhà hảo tâm triển khai một cách có hiệu quả như: chương trình cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt; chương trình "Tết vì người nghèo"; tặng xe đạp, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó; hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trong năm 2021, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc với tổng giá trị là hơn 8,6 tỷ đồng.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đoàn đại biểu Báo CAND chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên.

Với kết quả đạt được, trong năm 2021, có 45 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó có: 1 Giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2020; 1 giải B - Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3; 1 Giải Ba Giải Báo chí viết về hình ảnh người chiến sỹ CSGT lần thứ II năm 2020 do Bộ Công an tổ chức; 1 Giải Ba - Giải Báo chí viết về chủ đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tập thể Báo CAND vinh dự được tặng 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an...

"Đặc biệt, ngày 25/11 vừa qua, Báo CAND đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc (đột xuất) trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng CAND góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự và tự hào của đội ngũ những người làm báo CAND", Đại tá Phạm Khải nêu rõ.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -1
Đại tá Phạm Khải cùng Đoàn đại biểu Báo CAND thăm Làng Sen - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm cùng lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Bác - vị cha già kính yêu của dân tộc, Người đã hiến dâng cả đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Mỗi CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND luôn tự nhắc nhở với lòng mình rằng phải luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Nhân dịp này, Tổng Biên tập Phạm Khải cùng Đoàn công tác Báo CAND đã phối hợp Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng (TM&XD) Đông Bắc thăm hỏi, trao tặng 30 suất học bổng (trị giá 30 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đại tá Phạm Khải phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Khải cho biết, những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, Báo CAND luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, phối hợp các nhà hảo tâm thăm, tặng quà với nhiều hình thức đến các vùng miền của Tổ quốc, bình quân mỗi năm 30 tỷ đồng. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Báo vẫn phối hợp các nhà tài trợ trao quà tặng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn...

"Hôm nay, nhân chuyến về nguồn tại xứ Nghệ, chúng tôi vinh dự phối hợp Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc thăm hỏi, động viên và trao học bổng cho các em học sinh của Trường THPT Kim Liên - ngôi trường ở địa danh nổi tiếng trên cả nước, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều tâm sức, đầu tư. Hy vọng, những suất học bổng là tình cảm, động viên nhất định với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các em vươn lên học tập tốt, đóng góp có ích để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Tổng Biên tập Phạm Khải chia sẻ.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đại tá Phạm Khải và ông Nguyễn Bá Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Kim Liên.
Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -1
Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc trao học bổng cho các em học sinh.

Thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các phụ huynh, học sinh, ông Dương Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên bày tỏ xúc động, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn công tác của Báo CAND và Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc đã quan tâm, động viên, chia sẻ với nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. "Trường THPT Kim Liên có vị trí chính trị hết sức đặc biệt trên quê hương Bác, song con em trên địa bàn hoàn cảnh còn khó khăn. Những phần quà của Đoàn công tác và nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực, động viên tinh thần để các em vượt khó vươn lên, thi đua học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...", ông Dương Văn Sơn bày tỏ.

Đoàn đại biểu Báo CAND dâng hương, báo công tại Khu Di tích Kim Liên -0
Đoàn công tác Báo CAND cùng nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường THPT Kim Liên.

Về xứ Nghệ - mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi sản sinh ra nhiều bậc hiền tài cống hiến cho non sông, đất nước, mỗi CBCS Báo CAND hôm nay nguyện tiếp nối truyền thống cha ông, nỗ lực học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhân dân giao cho...

Quỳnh Vinh - Thiện Minh
.
.