Bàn giao trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 Cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Thứ Sáu, 17/06/2022, 14:15

Ngày 17/6, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19.

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; ông Tetsuhiro Nobuta, Tham tán Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Park Mihyung, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam.

Bàn giao trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 -0
Ông Tetsuhiro Nobuta, Tham tán Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Park Mihyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam, bàn giao trang thiết bị phòng, chóng dịch COVID-19 cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới, việc đảm bảo các thiết bị y tế phòng, chống dịch là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với các lực lượng ở tuyến đầu. Trong khi đó, cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu thường xuyên phải tiếp xúc với khách xuất, nhập cảnh nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do đó, sự hỗ trợ về các thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh là vô cùng thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện rõ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, phối hợp hành động chung giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Đại sứ quán Nhật Bản, Phái đoàn IOM tại Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bàn giao trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 -0
Các đại biểu chụp ảnh tại lễ bàn giao. 

Tại lễ bàn giao, thay mặt Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn cảm ơn sự hỗ trợ các trang thiết bị của Đại sứ quán Nhật Bản và Phái đoàn IOM tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Đại sứ quán Nhật Bản và Phái đoàn IOM tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên kịp thời, giúp cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thêm quyết tâm, khắc phục khó khăn, chủ động và tích cực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Xuân Mai
.
.