Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Thứ Sáu, 13/05/2022, 14:18

Ngày 13/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập và phát động phong trào thi đua đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953-13/5/2023). 

Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

Trực tiếp, đồng thời phối hợp tiến hành các biện pháp công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh và các loại tội phạm khác; chủ động tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác quản lý xuất nhập cảnh, góp phần phục vụ đắc lực thực hiện đường lối đối ngoại và sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Mít tinh kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh  -0
Các đại biểu dự lễ mít tinh chụp ảnh lưu niệm. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua của Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã trao tặng đơn vị nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba… cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến tháng 5/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ triển khai 5 nội dung trọng tâm công tác. Trong đó có việc tổ chức quán triệt các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm về xuất nhập cảnh; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh…

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch chung của Cục.

Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai
.
.