Cục Quản lý xuất nhập cảnh hiến máu cứu người giữa đại dịch

Chủ Nhật, 12/09/2021, 10:55

Ngày 12/9, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” cho hơn 200 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang tham gia công tác theo phương châm “3 tại chỗ” tại đơn vị.

 

 
hien1.jpg -0
Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tham gia hiến máu.

Được biết, chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức đảm bảo an toàn và chia làm 2 đợt (đợt 1 vào ngày 12/9 tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; đợt còn lại vào ngày 26/9 tại Công an Cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất). Trước khi tham gia hiến máu, 100% CBCS tham gia được lấy mẫu test nhanh COVID - 19, thực hiệm nghiêm quy định "5k", đồng thời phân bổ thời gian hiến máu theo từng nhóm để giữ khoảng cách.

hien2.jpg -0
Cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu.

Thượng úy Nguyễn Văn Trung, sẻ chia: “Tôi từng nhiều lần tham gia hiến máu. Tuy nhiên, đây là đợt hiến máu có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với bản thân, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Tôi cùng đồng đội nhận thức được rằng, hành động của mình không chỉ góp phần cứu người mà còn lan tỏa tinh thần san sẻ yêu thương với người bệnh. Từ đó, chúng ta có thêm động lực, chung sức cùng tuyến đầu chống dịch hiệu quả”.

X.Lành-C.Bình
.
.