Việt Nam đánh giá cao hỗ trợ của LHQ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

Thứ Hai, 09/09/2019, 18:35
Chiều 9-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) do ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện UNODC tại khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.


Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt chào mừng ông Jeremy Douglas cùng đoàn đại biểu UNODC tới Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao đổi cùng ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện UNODC tại khu vực Đông Nam Á- Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của UNODC cho công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng ở Việt Nam thông qua hỗ trợ triển khai có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Bản Thoả thuận về hợp tác phòng, chống ma tuý tiểu vùng sông Mekong.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, những năm gần đây, bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng có nhiều thay đổi; tình hình tội phạm ma tuý ở khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại hình ma tuý mới, đặt ra những thách thức, khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia của Việt Nam.

Trước những diễn biến trên, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và UNODC. Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng cho biết, Bộ Công an Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm, thiện chí và cam kết tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác với UNODC trong phòng, chống tội phạm ma tuý; nhấn mạnh Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc những cam kết và thoả thuận với UNODC và các thành viên trong phòng, chống ma tuý ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Trước bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị UNODC tiếp tục dành cho Việt Nam sự hỗ trợ tích cực, trong đó, ưu tiên triển khai đa dạng các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động tiểu vùng sông Mekong, tập trung vào nỗ lực giảm cung và giảm cầu ma tuý; nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tư vấn về chính sách, hỗ trợ trang thiết bị để hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai thành công các chương trình và kế hoạch hành động phòng, chống ma tuý của Chính phủ Việt Nam thời gian tới. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị UNODC hỗ trợ phương tiện, thiết bị kĩ thuật cũng như đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO).

Về phần mình, ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện UNODC tại khu vực Đông Nam Á- Thái Bình Dương bày tỏ chân thành cảm ơn và vui mừng trước sự tiếp đón nồng hậu của Thứ trưởng Lê Quý Vương, đồng thời đánh giá cao sáng kiến và công tác chuẩn bị của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia.

Ông Jeremy Douglas giới thiệu tới Thứ trưởng Lê Quý Vương tài liệu về tình hình tội phạm ma tuý ở châu Á do UNODC xuất bản.

Đồng tình với Thứ trưởng Lê Quý Vương về diễn biến phức tạp của tội phạm ma tuý ở khu vực, ông Jeremy Douglas nhận định điều này đang đặt ra thách thức lớn cho các lực lượng thực thi pháp luật, đòi hỏi các biện pháp đa dạng hơn để đấu tranh với các dạng tội phạm nguy hiểm này.

Từ đó, ông Jeremy Douglas đề xuất các quốc gia trong khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam cùng UNODC nói riêng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó việc hợp tác xuyên biên giới giữa các lực lượng thực thi pháp pháp luật cần diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa. Trưởng Đại diện UNODC cũng cam kết sẽ hợp tác có hiệu quả hơn nữa với phía Việt Nam, trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

* Tối cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quý Vương chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng đại biểu dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia.

Chia sẻ với PV CAND Online bên lề sự kiện chiều 9-9, ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện UNODC tại khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương đã đề cao cơ chế hợp tác thông qua các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), cho đây là một mô hình thành công ở khu vực tiểu vùng sông Mekong trong chia sẻ thông tin giữa các quốc gia có chung đường biên giới về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Ông Jeremy Douglas nhấn mạnh, thông qua các BLO, các cơ quan thực thi pháp luật các nước có thể chia sẻ thông tin để từ đó lập kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy cũng như tội phạm buôn lậu các tiền chất sản xuất ma tuý, đồng thời có thể xây dựng các phương án phối hợp điều tra chung, mở các chiến dịch chung ở khu vực biên giới.

Theo Trưởng Đại diện UNODC tại khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, thời gian tới, chính sách của UNODC sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các cán bộ BLO, giúp cho các cán bộ thực thi pháp luật được cử tới công tác tại các BLO có khả năng hợp tác và làm việc nhanh chóng, hiệu quả hơn nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm ma túy.

Nhóm PV
.
.