Những kết quả nổi bật trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ Hai, 09/09/2019, 06:59
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, trong đó có Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy “khủng” lên đến hàng tấn ma túy. Tuy nhiên, tình hình mua, bán trái phép chất ma túy, chất gây nghiện ngày càng diễn biến phức tạp. 



Trước tình hình này, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã và đang quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.

Núp bóng doanh nghiệp, cất giấu ma túy

Hoạt động tội phạm ma túy tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đường dây mua bán, vận chuyển  ma túy lớn, xuyên quốc gia trên các tuyến biên giới đường bộ, đường hàng không và đường biển tiềm ẩn lớn. Tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó xu thế lợi dụng các cơ sở kinh doanh hợp pháp hoặc thành lập các công ty “bình phong” có chức năng xuất nhập khẩu, thuê kho, bãi để ngụy trang mua bán, cất giấu ma túy trong các loại hàng hóa thông thường...

Chiều tối 11-5, sau 6 tháng kiên trì theo sát dấu vết của những kẻ buôn ma túy, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP HCM đồng chủ trì, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP HCM (Công an quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh); Công an tỉnh Bình Dương và Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Jhu Minh Jyun, SN 1987, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), tạm trú tại phường Phú Thạch, quận Tân Phú, TP HCM; thu giữ: 507,5kg ma túy ketamin, 1 xe ôtô, 4 máy ép bao bì cỡ lớn. 

Ban chuyên án tạm giữ và khám xét nơi ở của 3 đối tượng liên quan: Liu Ming Yang, SN 1985, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Nguyễn Thị Thu Vân, SN 1983, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Tô Gia Mỹ, SN 1986, quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng Liu Ming Yang được xác định cầm đầu đường dây ma túy này, chỉ đạo đàn em nhập cảnh vào Việt Nam, đội lốt doanh nghiệp, thuê kho, bãi ở huyện Bình Chánh để tập kết “hàng”. 

Theo chỉ đạo của ông “trùm” ma túy này, ngày 14-3, Jyun nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh) đem về kho hàng tại quận Bình Tân (TP HCM). Tuy nhiên, do thời điểm này, Công an và các lực lượng chức năng Việt Nam tăng cường đấu tranh, trấn áp, liên tục triệt phá các đường dây ma tuý xuyên quốc gia "siêu khủng", các đối tượng trong đường dây này lo sợ cũng phải chịu chung số phận nên nhanh chóng di chuyển kho bãi trên đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) về đặt tại căn nhà nằm trên đường liên ấp 2-3-4, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP HCM). 

Sau khi ma túy ketamin được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, nhóm Yang đưa đến kho này, giấu trong các máy ép bao bì chuẩn bị xuất đi nước thứ ba thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra 300kg ma túy tang vật trong vụ án.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết, đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy ketamin với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, trị giá tới khoảng 500 tỷ đồng. 

Không chỉ riêng vụ việc này, cùng thủ đoạn tạo lập các doanh nghiệp làm bình phong, chiều 20-3, tại quận Bình Tân, TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị, tỉnh thành liên quan tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua khu vực cửa khẩu Bờ Y về TP HCM. Tang vật thu giữ là 300kg ma túy đá. 

Cơ quan Công an cũng đã chặt đứt 2 mắt xích của đường dây này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, thu giữ hơn 500kg ma túy đá. 

Mở rộng điều tra, từ thông tin của Việt Nam cung cấp, cơ quan thực thi pháp luật của Philippines đã bắt giữ 276kg ma túy đá giấu trong Contenner từ Cảng Cát Lái – TP HCM vận chuyển, cập cảng Manila, Philippines. Như vậy, trong chuyên án này, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy đá, bắt giữ 18 đối tượng liên quan do Wu Hesan (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, để đáp ứng nhu cầu của người nghiện, người sử dụng ma túy ngày càng gia tăng và vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ, xuất hiện khả năng rất cao tội phạm ma túy tìm cách sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nước, chúng triệt để lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ, sơ hở trong quản lý, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và những bất cập do các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành để thực hiện hành vi phạm tội. 

Mới đây, ngày 6-8, tại xã Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM và Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy Viện KSND tối cao đấu tranh thành công chuyên án, bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy; thu giữ hàng trăm lít dung dịch (lấy mẫu giám định kết luận là ma túy tổng hợp); khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, hoạt động của các toán, nhóm tội phạm ma túy được trang bị vũ khí “nóng” vận chuyển trái phép chất ma tuý theo đường mòn, qua khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa vào sâu trong nội địa... để vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam đi nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Ngày 7-8, tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Thái Nguyên bắt 3 đối tượng: Vừ A Thái, SN 1980; Vừ A So, SN 1997 (cả 2 đều trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Neng Va Vư Nor Doua, SN 1984, quốc tịch Lào. Lực lượng chức năng thu giữ: 120 bánh heroin, 1 xe ôtô, 4 ĐTDĐ. Mở rộng vụ án, đã bắt thêm 2 đối tượng: Lý Văn Dinh, SN 1980, trú tại Võ Nhai, Thái Nguyên và Đào Xuân Kính, SN 1977, trú tại Bảo Lâm, Cao Bằng.

Lực lượng chức năng kiểm tra ma túy ketamin trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hợp tác với các nước phòng chống tội phạm ma túy

Báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho thấy, từ ngày 15-12-2018 đến ngày 14-6-2019, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 13.185 vụ, 20.070 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Thu giữ 4.993,44kg và 511.312 viên MTTH; 755,25kg heroin; 571kg cần sa khô... 

Riêng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 52 vụ, 161 đối tượng phạm tội về ma túy (trong đó 3 đối tượng truy nã). Thu giữ 457,66kg heroin; 1.506,7kg và 230.802 viên MTTH; 527,9kg ketamine; 119,26kg cocain...

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, Trung tướng Phạm Văn Các nêu rõ, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, điều tra khám phá các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo đưa ma túy vào Việt Nam, nhằm ngăn chặn có hiệu quả nguồn cung ma túy, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT, các địa bàn công cộng, các sự kiện, lễ hội đông người tham gia, có sử dụng âm nhạc cường độ mạnh... không để phức tạp trở lại, gây bức xúc dư luận. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép ma túy trong nước.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy với các lực lượng trong và ngoài lực lượng Công an, nhất là các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển. Mặt khác, đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy với các nước trên thế giới và khu vực, nhất là với các nước láng giềng Lào, Trung Quốc, Campuchia và các nước hay xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam hoặc ngược lại.

Minh Hiền
.
.