Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 27/07/2018, 12:24
Sáng 27-7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát New Zealand do ngài Mike Bush, Tư lệnh Cảnh sát New Zealand dẫn đầu.

Phát biểu tại Hội đàm, Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát New Zealand thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác Cảnh sát và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã ký năm 2010, hai Bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, khủng bố quốc tế, tội phạm mua bán người và đưa người di cư bất hợp pháp đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội đàm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Cảnh sát New Zealand trong giải quyết các yêu cầu của phía Việt Nam liên quan đến tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm ma túy; tổ chức thành công các khóa tập huấn ngắn hạn theo chuyên đề mà Bộ Công an Việt Nam đề nghị, gần đây nhất là các khóa tập huấn về điều tra rửa tiền cơ bản và nâng cao dành cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam.

Toàn cảnh Hội đàm.

Để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát New Zealand, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị hai Bên tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác cụ thể theo Thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã ký; tăng cường hợp tác trao đổi các thông tin tội phạm, tình hình, kết quả, kinh nghiệm và biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai nước thông qua trao đổi các đoàn công tác, tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề về phòng, chống tội phạm và thực thi pháp luật hoặc qua các kênh hợp tác quốc tế đa phương như Interpol; trao đổi thông tin truy nã tội phạm trốn từ nước này sang nước kia.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Mike Bush.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia và phối hợp nghiên cứu chuyên đề nhằm nâng cao năng lực về pháp luật quốc tế, tiếng Anh chuyên ngành, nghiệp vụ phòng, chống các loại tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, đưa người di cư bất hợp pháp, tội phạm công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, khủng bố quốc tế. 

Ngoài ra, hai bên cần thúc đẩy hợp tác an ninh mạng nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand về ứng phó với sự cố mạng, hỗ trợ đào tạo chuyên gia an ninh mạng của Việt Nam cũng như các trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh mạng, xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng. Hai Bên tiếp tục xúc tiến dự thảo và đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước nhằm tạo hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước…

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Mike Bush và các đại biểu.

Đánh giá cao những kết quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát New Zealand đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua, Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Mike Bush bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thúc đẩy, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác mà hai Bên cùng quan tâm...

Khổng Hà
.
.