Xung lực mới trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand

Thứ Hai, 16/11/2015, 07:52
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng New Zealand John Key đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11.

Ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể sáng 15/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key thăm chính thức Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang đứng trước những cơ hội hợp tác chiến lược mới, ngay sau khi kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng ASEAN sắp chính thức hình thành và New Zealand-ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra xung lực mới, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-New Zealand tiếp tục phát triển lên tầm cao mới; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với New Zealand cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, Thủ tướng John Key cho rằng quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền chặt, hợp tác ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hướng đến những cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới khi New Zealand và Việt Nam và các thành viên đã kết thúc đàm phán Hiệp định TPP cũng như việc New Zealand và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Với quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược, hai Thủ tướng đã đi sâu trao đổi về 9 nội dung lớn gồm: Quan hệ chính trị; kinh tế, thương mại, đầu tư và ODA; hợp tác an ninh-quốc phòng; giáo dục-đào tạo; lao động, Việt kiều và giao lưu nhân dân; hợp tác du lịch và kết nối hàng không; y tế và môi trường; hợp tác khu vực và quốc tế; vấn đề biển Đông. Hai Thủ tướng đã cực lực lên án hành động khủng bố dã man, vô nhân đạo khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương tại Pháp ngày 13/11 vừa qua.

Về vấn đề biển Đông, hai Thủ tướng đã chia sẻ quan ngại về diễn biến gần đây tại biển Đông; đồng thời tái khẳng định lập trường về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế; kiềm chế và không có những hành động làm gia tăng căng thẳng thêm tình hình khu vực, trong đó có việc cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng; không có hành động quân sự hoá ở biển Đông; đồng thời hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã chứng kiến lễ ký các văn kiện, gồm: Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng; kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục; thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế.

PV (theo Chinhphu.vn)
.
.
.