Tuổi trẻ Đại học PCCC hiến máu tình nguyện

Thứ Sáu, 21/08/2020, 20:04
Sau hai đợt tổ chức hiến máu tình nguyện, Trường Đại học PCCC đã thu được gần 1.300 đơn vị máu, góp phần quan trọng bổ sung nguồn máu sạch, an toàn dùng cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân...


Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21-8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học PCCC phối hợp cùng Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” đợt 2 tại Cơ sở 1.

Cán bộ, chiến sỹ và học viên nhà trường hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ tại buổi hiến máu tình nguyện, Thượng tá Bùi Danh Tuấn, Trưởng phòng Chính trị Trường Đại học PCCC khẳng định ý nghĩa to lớn và cần thiết của việc hiến máu; đồng thời đề nghị Tuổi trẻ nhà trường cần nâng cao công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên hơn nữa về ý nghĩa của việc hiến máu, tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, bộ phận Y tế đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bổ sung nguồn máu sạch, an toàn càng thêm cấp thiết, quan trọng và ý nghĩa.

Qua chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2, với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, nhà trường đã thu được gần 300 đơn vị máu và trao tặng cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8.

Trước đó, trong đợt 1 tổ chức chương trình hiến máu, nhà trường đã thu được hơn 1000 đơn vị máu - là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Bộ Công an về phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần quan trọng bổ sung nguồn máu sạch, an toàn dùng cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân.


Xuân Trường
.
.