Trường Đại học PCCC kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Tư, 20/11/2019, 17:44
Ngày 20-11, tại Hà Nội, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC chủ trì buổi lễ.

Nhân dịp này, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PSG.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ" năm 2019

Trải qua hơn 43 năm xây dựng, phát triển đến nay, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học PCCC đã có 310 đồng chí; trong đó, có 1 GS, 7 PGS, 1 Nhà giáo nhân dân; 12 Nhà giáo Ưu tú, 49 tiến sĩ, 166 thạc sĩ và nhiều đồng chí đang học cao học, nghiên cứu sinh; về chức danh đã có 50 giảng viên chính, 108 giảng viên. 

Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã chủ động, kiên trì khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ và tâm huyết trong công tác giảng dạy; tích cực học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tế. Trong năm học 2018 -2019, khối giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường đã có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 20 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường; 9 đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 27 đồng chí bảo vệ thành công luận án thạc sĩ…

Lãnh đạo Trường Đại học PCCC tặng danh hiệu nhà giáo tiêu biểu năm 2018-2019 cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC nhấn mạnh: Những thành tích của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường đã góp phần tạo dựng, khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu của Trường Đại học PCCC trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho ngành Công an nói riêng, cho xã hội nói chung.

Đồng chí Hiệu trưởng cũng đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường cần sớm nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học PCCC trở thành “Trường Đại học thông minh” trong giai đoạn 10 năm, 20 năm tới. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học PCCC nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học 4.0. Nâng cao thể lực, sức khỏe, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại, kỹ năng Tiếng Anh, tin học… cho học viên nhằm tận dụng tốt những cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.


Hùng Quân
.
.