Tuổi trẻ Bộ Công an về nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Hai, 25/03/2019, 18:45
Ngày 25-3, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 



Tham dự buổi lễ có hơn 100 cán bộ Đoàn, 44 gương Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2018 và 150 thanh niên tiên tiến trong phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018, đại diện cho hơn 150 ngàn đoàn viên, thanh niên lực lượng CAND…
Tại nơi khởi nguồn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, 194 gương thanh niên tiêu biểu, lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng đã cùng hội tụ về đây báo cáo với Bác về những đóng góp tích cực của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như thêm hiểu, thêm tích cực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các đại biểu tại nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chia sẻ tại buổi lễ cho biết: Cùng với các phong trào thi đua của lực lượng CAND và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn phát động, phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp trong tuổi trẻ CAND, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để mỗi đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua phong trào, đoàn viên thanh niên Công an đã luôn phát huy cao độ sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc…

Trên từng trận tuyến, từng lĩnh vực công tác, tuổi trẻ CAND đã và đang có những đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là lớp người kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an Tổ quốc của các thế hệ cha anh.

Cũng tại buổi lễ báo công, tuổi trẻ CAND xin hứa với Đảng, với Bác và nhân dân: Trong bất cứ tình huống nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng; vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức; thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc; tu dưỡng đạo đức theo Sáu lời dạy của Người; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng đội; dũng cảm, mưu trí, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân...

Cũng tại đây, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ CAND nhớ lời di chúc theo chân Bác” trong toàn lực lượng CAND.

 Thiếu tá Đồng Đức Vũ đã đề nghị các cấp bộ Đoàn trong CAND chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị thông qua đẩy mạnh tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về nội dung, giá trị di chúc của Người, về ý nghĩa khoa học và thực tiễn Sáu điều Bác dạy CAND; tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống qua hoạt động “về nguồn”, hành trình tới các địa chỉ đỏ, đặc biệt là những địa chỉ gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, kêu gọi tất cả đoàn viên thanh niên toàn lực lượng hãy nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập thêm nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa dâng Đảng, dâng Bác kính yêu…

Thảo Vy
.
.