Từ hệ thống camera an ninh, khám phá nhiều vụ án

Thứ Ba, 17/11/2020, 08:09
Từ hệ thống camara quan sát ANTT, lực lượng Công các cấp đã trích xuất trên 2.000 dữ liệu hình ảnh. Từ đó, giúp lực lượng Công an nhận dạng, truy tìm và bắt nhanh đối tượng phạm tội, khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng...


Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường biên giới dài 132,97km, tiếp giáp với 2 tỉnh Svây Riêng và Pvây Veng, Vương quốc Campuchia, có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. Tỉnh có 1 khu kinh tế cửa khẩu, 31 khu và 62 cụm công nghiệp.

Với đặc điểm địa hình khá đặc thù như thế nên hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn diễn biến phức tạp. Nhằm giữ vững ổn định tình hình ANTT, thời gian qua, Công an tỉnh Long An đề ra nhiều giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống tội phạm.

Điển hình là mô hình “Camera quan sát ANTT”, được xây dựng triển khai, nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình được thí điểm đầu tiên tại Công an xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc vào tháng 8/2015.

Công an huyện Tân Thạnh (Long An)  trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra, khám phá các vụ án.

Theo Thiếu tá Lê Tấn Dư, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc,  xuất phát từ thực tế tội phạm trên địa bàn xã, Công an xã đã lắp đặt camera quan sát ANTT tại 5 tuyến giao thông, gồm ĐT 835, 835B, các tuyến liên huyện, liên xã, các khu vực giáp ranh, ngã ba..., với 21 điểm, 51 camera. Công an xã thành lập các đoàn công tác vận động kinh phí thực hiện mô hình do đồng chí Bí thư Chi bộ các ấp làm Trưởng đoàn, trực tiếp đến các hộ dân, các doanh nghiệp để tuyên truyền chủ trương, tiện ích của camera quan sát ANTT để người dân và doanh nghiệp đóng góp kinh phí, nguồn điện, nguồn Internet phục vụ lắp đặt camera và gửi đầu ghi hình cho người dân bảo quản.

Qua sơ kết 1 năm triển khai, tuyên truyền vận động, Công an xã Mỹ Lộc đã vận động lắp đặt 72 trạm, với 344 camera tại các tuyến đường và các khu dân cư, với tổng kinh phí xã hội hóa trên 2,236 tỷ đồng. Từ kết quả trích xuất hình ảnh camera quan sát ANTT, giúp lực lượng Công an đấu tranh, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật và các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm về môi trường... góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, được Công an tỉnh đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng toàn huyện Cần Giuộc.

Từ thành công của mô hình tại xã Mỹ Lộc, năm 2016, Công an tỉnh Long An ban hành kế hoạch xây dựng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Thượng tá Lê Anh Tuyên, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Long An, qua 5 năm triển khai, thực hiện cho thấy, mô hình này được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, trở thành chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh và là một trong những tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, mô hình này đã triển khai lắp đặt camera khép kín địa bàn 157/161 xã, với 2.445 trạm, 5.949 camera. Trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học lắp đặt 24.375 camera; cơ sở tôn giáo 961 camera; cơ sở kinh doanh và hộ gia đình tự lắp đặt 31.293 camera.

Từ hệ thống camara quan sát ANTT, lực lượng Công các cấp đã trích xuất trên 2.000 dữ liệu hình ảnh. Từ đó, giúp lực lượng Công an nhận dạng, truy tìm và bắt nhanh đối tượng phạm tội, khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng; xử lý chính xác các vụ việc vi phạm hành chính, tai nạn giao thông; phát hiện, giải tán kịp thời các băng, nhóm tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng..., tạo sự an tâm đi lại cho người dân.

Qua 5 năm thực hiện, đã phát hiện 1.205 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, bắt xử lý 698 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó, khám phá, nhanh, làm rõ nhiều vụ giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm;….

Điển hình là ngày 4/2/2018, Công an phường 3, TP Tân An nhận tin báo tại hẻm 141, Tỉnh lộ 827, thuộc Khu phố Bình Đông 4, phường 3, có một thi thể là nam giới, có nhiều thương tích. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Gia X (ngụ xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; tạm trú đường Nguyễn Công Trung, phường 3, TP Tân An) làm nghề bán nước ép trái cây và chạy xe môtô chở khách. Nhờ vào “mắt thần”, Cơ quan CSĐT xác định và bắt khẩn cấp thủ phạm gây án là Huỳnh Khắc Nguyên (SN 1989, ngụ ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Vào lúc 14h50 ngày 11/3/2019, xảy ra vụ giết người tại ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước. Nạn nhân là bà Bùi Thị Nốt (ngụ ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí  Minh). Trích xuất camera nơi vụ án xảy ra và trên các tuyến đường của xã, Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng chạy xe môtô BKS 51X1-3038 vào nhà và chém nhiều nhát vào nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe chạy về hướng xã Phước Vân, huyện Cần Đước. Cơ quan điều tra sau đó đã bắt được hung thủ Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Mô hình “Camera quan sát ANTT” đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh LongAn đánh giá là một trong những biện pháp không thể thiếu hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác điều tra, khám phá án. Từ hiệu quả của mô hình này, Công an nhiều địa phương như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh,... đã đến Long An nghiên cứu học tập. Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) cũng đã chọn mô hình này báo cáo điển hình trong các hội nghị, tập huấn chuyên đề cấp bộ.

Thúy Phượng
.
.