Trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 12/09/2017, 13:39
Ngày 12-9, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28), Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đoàn Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào do Thiếu tướng Khamsai Chanthavong, Cục trưởng làm trưởng đoàn.


Buổi trao đổi kinh nghiệm được thực hiện theo Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục V28 đã khái quát về công tác tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của lực lượng Công an Việt Nam.

Buổi làm việc giữa Cục V28 và và Đoàn cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào.

Theo Đại tá Bùi Quang Chi, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam luôn vận dụng và lấy chính sách "yên dân", xây dựng "lòng dân", "đoàn kết dân tộc", "khoan thư sức dân" làm kế sâu rễ bền gốc, là thượng sách để giữ nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ ANTT. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, điển hình như: Cuộc vận động “3 không” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an” trong thời kỳ chống Mỹ; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (nay là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay...

Đoàn Cục V28, Bộ Công an tại buổi làm việc.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động tự giác, có tổ chức, lôi cuốn đông đảo nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với mục đích huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Cục V28 cũng đã thông báo một số kết quả công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Việt Nam trong thời gian qua, kinh nghiệm và một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới...

Đại tá Bùi Quang Chi trao cuốn sách “ Quần chúng nhân dân - nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho đại diện Đoàn Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Khamsai Chanthavong, Cục trưởng Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào đã thông báo về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Lào trong thời gian vừa qua. 

Theo đó, Lào đã giải quyết được nhiều vấn đề nóng và phức tạp như: Di cư trái phép; buôn bán ma túy; buôn lậu; buôn bán người, cùng lúc kịp thời kiểm soát các điểm nóng về an ninh, trật tự, qua đó giảm rõ rệt tình hình phức tạp... Thiếu tướng Khamsai Chanthavong cũng cho biết, Lào đã nhận được sự phối hợp thường xuyên và kinh nghiệm từ Bộ Công an và Công an các địa phương của Việt Nam.

Đoàn đại biểu Cục Quản lý hộ khẩu và Xây dựng cơ sở, Bộ An ninh Lào tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ giữa hai đơn vị; thực hiện tốt nội dung kế hoạch hợp tác đã ký giữa 2 Bộ hàng năm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân 2 nước, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới tuân thủ luật pháp của 2 nước.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.
Phùng Nguyễn
.
.