Nghị quyết liên tịch 01 có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức

Thứ Tư, 27/12/2017, 15:02
Ngày 27-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01 Trung ương (NQLT 01/TƯ) tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01/TƯ giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; cùng khoảng 450 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội, các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Thứ trưởng Lê Qúy Vương ký kế hoạch phối hợp triển khai NQLT 01 giai đoạn 2017-2020.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo NQLT 01/TƯ đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn nhằm chỉ đạo, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình phối hợp. 

Ban Chỉ đạo NQLT các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo NQLT 01/TƯ, có vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. 

Đã phát huy vai trò, đóng góp của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng...

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên”.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề đặt ra cho công tác triển khai NQLT 01 giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng phụ nữ có nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, nữ phạm nhân, nữ trại viên; giúp đỡ phụ nữ hoàn lương hoà nhập cộng đồng; giáo dục kỹ năng phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và gia đình.

Hai ngành đã thông qua dự thảo và ký Kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp với 5 nội dung trọng tâm; đề ra biện pháp phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm thực hiện NQLT 01 trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận những thành công trong hoạt động phối hợp thời gian qua là kết quả nỗ lực, bền bỉ của lãnh đạo 2 ngành, của Ban chỉ đạo NQLT 01 từ Trung ương đến địa phương có nhiều đổi mới về nội dung chỉ đạo, hình thức triển khai các hoạt động.

Các hoạt động truyền thông cùng các mô hình phong, chống tội phạm dựa vào gia đình, dựa vào cộng đồng đã đóng góp thiết thực vào kết quả của Cuộc vận động Xây dựng 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô vị văn minh.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu hai ngành cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQLT 01 đồng thời với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm (giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030), Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu tại Hội nghị.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, tiếp cận những cách truyền thông mới trong thời đại công nghệ 4.0 để phát huy sáng tạo, đổi mới cách làm sao cho hiệu quả và trách nhiệm, tránh hình thức. Chú trọng sử dụng truyền thông điện tử để có sự tiếp cận phù hợp với giới trẻ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên…

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo NQLT 01/TƯ tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên” được phát động từ tháng 4-2016, tính đến thời điểm kết thúc cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hàng ngàn bài dự thi của các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị Công an và các cấp Hội trên mọi miền đất nước. Trong đó, 491 bài chấm vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 36 bài thi đạt điểm cao nhất để tiến hành trao thưởng gồm: 1 giải nhất; 5 giải Nhì; 10 giải Ba, 20 giải khuyến khích.

Minh Hiền – Xuân Trường
.
.