Bộ Công an Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Interpol

Thứ Sáu, 13/04/2018, 12:25
Ngày 11-4, Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam làm việc với Ban Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol tại Lyon, Pháp.


Làm việc với ông Jurgen Stock, Tổng Thư ký Interpol, thay mặt lực lượng Công an Việt Nam, Thứ trưởng đã cảm ơn Tổng thư ký Interpol và các bộ phận liên quan của Ban Tổng thư ký về sự hỗ trợ nhiệt tình dành cho các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát Việt Nam nói riêng trong chia sẻ thông tin, điều phối hợp tác điều tra cũng như việc đào tạo, nâng cao năng lực thông qua các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo và các chiến dịch, dự án của Interpol.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ông Jurgen Stock, TTK Interpol.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Interpol về thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới nổi, triển khai các Chương trình, Nghị quyết của Đại hội đồng Interpol cũng như tham gia đầy đủ và hiệu quả các Chiến dịch do Interpol phát động là một trong những công tác quan trọng.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol tiếp tục hỗ trợ lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực về phòng chống tội phạm đặc biệt là trong công tác đào tạo, tăng cường năng lực phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia đúng như tôn chỉ mục đích của Tổ chức Interpol là “Kết nối Cảnh sát toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn”.

Tại buổi làm việc, ông Jurgen Stock đã đánh giá cao những đóng góp của Bộ Công an Việt Nam trong việc chủ động hợp tác với Tổ chức Interpol và Văn phòng Interpol các nước trong chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp điều tra, xử lý các vụ án có tổ chức xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng bị truy nã quốc tế.

Tổng thư ký Interpol ghi nhận và đánh giá cao những đề nghị của đồng chí Thứ trưởng và sẽ đưa vào trong các nội dung ưu tiên, chiến lược của Interpol nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Ban Tổng thư ký Interpol với các nước thành viên nói chung và với Việt Nam nói riêng.

Gặp mặt và chào xã giao ông Mạnh Hùng Vĩ, Chủ tịch Interpol

Tại buổi gặp, Thứ trưởng đã thay mặt Bộ Công an Việt Nam chúc mừng ông Mạnh Hùng Vĩ đã có nhiều thành công trong công việc trên cương vị Chủ tịch Interpol và đề nghị ông Mạnh Hùng Vĩ có những chỉ đạo chiến lược tăng cường vai trò điều phối của Interpol trong hoạt động phòng chống tội phạm của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu và khu vực. 

Ông Mạnh Hùng Vĩ đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bộ Công an Việt Nam cho hoạt động chung của Interpol; đồng thời cam kết sẽ cùng Ban Lãnh đạo thường trực của Interpol nghiên cứu phát triển những Chiến lược mới nhằm đưa hoạt động của Interpol ngày càng có hiệu quả hơn từ đó hỗ trợ hơn nữa cho các nước thành viên nói chung và Việt Nam trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia qua kênh Interpol.

Làm việc với một số Bộ phận liên quan của Ban Tổng thư ký

Cũng trong ngày 11-4, đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác đã làm việc với một số Bộ phận liên quan của Ban Tổng thư ký như Ban xây dựng năng lực và đào tạo; Ban công nghệ thông tin; Ban hỗ trợ truy nã tội phạm để đánh giá lại kết quả của những hoạt động của Interpol đã triển khai tại khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam như các Dự án, Chiến dịch về quản lý biên giới, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, các Chiến dịch phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và truy nã tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ông Mạnh Hùng Vĩ, Chủ tịch Interpol.

Các bộ phận chuyên môn của Ban Tổng thư ký Interpol thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin về xu hướng và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm xuyên quốc gia trên thế giới để Bộ Công an Việt Nam có thể kịp thời có phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm có thể xảy ra, đặc biệt trong việc truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế của Việt Nam trốn ra nước ngoài và từ nước ngoài trốn vào Việt Nam.

Về lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực, hai bên thống nhất tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tham dự các khóa đào tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực về chống tội phạm mạng, chống khủng bố, tội phạm về môi trường, tội phạm tham nhũng...

Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đồng chí Nguyễn Thiệp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp đã trao đổi với Đoàn một số tình hình có liên quan đến việc hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong đó có vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh và các biện pháp ứng phó với những thách thức, những vấn đề an ninh phi truyền thống do tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) và toàn cầu hóa mang lại.

PV
.
.