Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Năm, 04/02/2021, 17:52
Ngày 4/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX (tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). 

Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Đại tá Lê Văn Quý, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang… 


Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử  Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng Tượng đài Bảo vệ ANTQ. Tiếp đó, Đoàn đi tham quan Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 và nghe giới thiệu khái quát về chiến công xuất sắc của lực lượng CAND với kế hoạch phản gián CM12…


Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác tham quan Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 trong Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Trong hơn 3 năm đấu tranh, Chuyên án CM12 (1981-1984), lực lượng An ninh nhân dân (ANND) Việt Nam đã lập nên một kỳ tích: Đón bắt 18 chuyến xâm nhập, 189 tên biệt kích, 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, 2 tàu vận tải; triệt phá thành công cuộc nhập biên phá hoại của bọn phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bóc gỡ 10 tổ chức phản động trong nước. 

Kế hoạch CM12 là một chiến dịch phản gián có quy mô lớn về thời gian, không gian và bố trí lực lượng đấu tranh. 


Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác tại  Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Chiến công CM12 là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, sự sắc sảo về chiến lược, chiến thuật của các nhà lãnh đạo lực lượng CAND; sự mưu trí, sáng tạo của các chỉ huy điều hành chuyên án; sự dũng cảm của đội ngũ chiến sĩ được giao nhiệm vụ và sự phối hợp tuyệt vời của các lực lượng với Nhân dân…


Thứ trưởng Lê Tấn Tới lưu bút trong sổ truyền thống tại Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12

Lưu bút trong sổ truyền thống tại Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi: “Nhân Tết cổ truyền dân tộc – Tân Sửu 2021, Đoàn của Bộ Công an đến thắp hương và viếng Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc. Đoàn rất tự hào trước những chiến công của lực lượng Công an Việt Nam trong thời điểm lịch sử vô cùng khó khăn của đất nước. Kế hoạch phản gián CM12 không chỉ là chiến công trong công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH của ngành Công an mà còn là những bài học về nghiệp vụ rất tinh tế của lực lượng Công an trong công tác và chiến đấu. Qua đó không chỉ bảo vệ vững chắc chế độ, đất nước mà còn giúp cho lực lượng Công an Việt Nam càng trưởng thành hơn, nhân dân và quốc tế cảm phục kính nể. Ngành Công an sẽ tiếp tục trùng tu, bảo quản, bổ sung và phát triển thêm Khu di tích và lý luận nghiệp vụ để tuyên truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam và giảng dạy trong các trường CAND…”.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ ANTQ trong Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX

Tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX, trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng CAND trong khuôn viên Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX. 

Đoàn công tác cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh Khu IX vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, một lòng tận trung với Đảng; kiên trì bám đất, bám dân, vận động và tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Khu ủy, Tỉnh ủy. Diệt ác, phá kìm, phá chính quyền cơ sở của địch, xây dựng lực lượng cách mạng và xây dựng chính quyền cơ sở của ta bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện của chiến trường Khu IX… 
Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới động viên, tặng quà Tết Ban Quản lí Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc và Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác tại tượng đài Bảo vệ ANTQ trong Khu di tích lịch sử An ninh Khu IX.

Lực lượng An ninh Khu IX đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Đẩy lùi 3 chiến dịch càn quét liên tục từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1972, hòng “Nhổ cỏ U Minh” của địch. Cùng với quân và dân miền Tây Nam Bộ đồng loạt tấn công, nổi dậy, góp phần quan trọng vào chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…  


Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.