Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc mừng Nhà giáo Cao đẳng CSND II

Thứ Sáu, 20/11/2020, 15:38
Ngày 20/11, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II đã tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng CSND II
Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II đã ôn lại truyền thống, thành tích của thầy, cô giáo nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo CAND. Đồng chí Hiệu trưởng khẳng định, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên luôn vững vàng về tư tưởng, an tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có quyền tự hào về những công lao đống góp của mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn lực cho lực lượng CAND. Những thành quả có được của nhà trường hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các Cục chức năng thuộc Bộ, sự phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, đó còn là công lao đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhất là các nhà giáo lão thành, những người tiên phong không quản ngại khó khăn gian khổ, gắn bó với nhà trường từ năm tháng khó khăn và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp “trồng người”…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba cho các Nhà giáo
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thứ trưởng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn lực lượng Công an nói chung và Trường Cao đẳng CSND II nói riêng. Đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học viên Trường Cao đẳng CSND II đã đạt được trong năm học 2019-2020 vừa qua và mong muốn, các thầy, cô giáo trường Cao đẳng CSND II tiếp tục tận tâm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” vinh quang.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới nhà trường cần tiếp tục bám sát, thực hiện đúng, đầy đủ các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục, đào tạo; cần phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người thầy, cô giáo trường Cao đẳng CSND II trong sáng, trong sạch, trí tuệ và bản lĩnh trở thành hình mẫu, thương hiệu người thầy mẫu mực của lực lượng CAND; đào tạo người học viên ra trường chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế mà xã hội, địa phương và Bộ Công an đang cần trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân. Do vậy, các học viên nhà trường cũng phải phấn đấu nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành những chiến sỹ Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba cho 6 Nhà giáo nguyên là lãnh đạo Trường Cao đẳng CSND II, lãnh đạo cấp phòng, khoa của nhà trường. Đồng thời, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thứ trưởng trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, cá nhân của nhà trường, vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

Đức Mừng
.
.