Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 01/04/2021, 12:58
Sáng 1/4, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về nhiều nội dung.


Trong đó, bao gồm tháo gỡ những khó khăn về công tác Công an trên địa bàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sắp tới, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), việc di dời Trại tạm giam (TTG) Chí Hòa, công tác quản lý vật chứng, vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất, Công an TP Thủ Đức sau quá trình thành lập và hoạt động có gì khó khăn, khúc mắc…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định và an toàn, không có gì biến động lớn.

Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn, gần đây xảy ra tình trạng tụ tập đua xe của một số thanh niên (nổi lên vụ chặn đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây để đua xe), tình hình tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường vẫn khá phức tạp; trên địa bàn thành phố gần đây xảy ra nhiều vụ cháy gây nhiều thiệt hại lớn, trong đó nổi lên 3 vụ cháy gây thiệt hại lớn về người (9 người chết, 1 người bị thương) và tài sản…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam báo cáo tình hình công tác của Công an TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, vấn đề số biên chế CBCS của Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang thiếu khá nhiều, gây khó khăn trong việc triển khai nhiều mặt công tác… Công an TP Hồ Chí Minh chưa có kho lưu trữ vật chứng, vũ khí, vật liệu nổ...

Ngoài ra, do hiện trạng TTG Chí Hòa (quận 10) xây dựng lâu năm nay đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn và cũng đang quá tải… Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã và đang tiến hành những công tác chuẩn bị gấp rút để di dời lên TTG T30 (ở Củ Chi). Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm phải hoàn thành công tác di dời trong quý 2 năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ghi nhận và đánh giá cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an của Công an TP Hồ Chí Minh, nhờ đó tình hình an ninh và TTATXH địa bàn ổn định, an toàn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2021 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh để thực hiện bằng được các chỉ tiêu đã đặt ra, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng điểm.

Để góp phần tháo gỡ những khó khăn mang tính cấp bách, qua kiểm tra thực tế và nghe các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng Công an TP Hồ Chí Minh bàn luận, tháo gỡ những khó khăn tồn tại, nhất là vấn đề cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục ở công trình dự án TTG T30 để di dời TTG Chí Hòa về đây; khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC, giao Công an TP Hồ Chí Minh thí điểm mô hình phòng ngừa phòng cháy trong nhà dân; xử lý thật nghiêm tình trạng tụ tập đua xe trái phép trên cao tốc, tội phạm tín dụng đen; vấn đề tiếp nhận lưu trú các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép cần quản lý…


Phú Lữ
.
.