Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dự hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh Phú Yên

Thứ Ba, 22/12/2020, 19:01

Ngày 22/12, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đế dự và phát biểu chỉ đạo. Về phía địa phương có đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.



Trong năm 2020, Công an tỉnh Phú Yên thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tỉnh; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID –19.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội đã kiềm chế, giảm thiểu 9,2% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước, điều tra làm rõ 374 vụ, đạt tỷ lệ 84%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,9%; phát hiện, điều tra và làm rõ hơn 400 vụ phạm pháp liên quan đến lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, xâm hại môi trường; kiềm chế, vô hiệu hóa hoạt động của hàng chục băng, nhóm tội phạm cho vay lãi nặng. Tai nạn giao thông kiềm chế và giảm thiểu cả 3 mặt, số vụ cháy và hậu quả thiệt hại giảm mạnh so với năm trước... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng thực hiện hiệu quả, kỷ luật kỷ cương được siết chặt, 100% số xã trong tỉnh đã được bố trí Công an chính quy góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự từ cơ sở…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Phú Yên

Với những kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an tỉnh Phú Yên được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trao bằng khen cho 6 tập thể 

Phát hiểu chỉ đạo tại hội nghi, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực tích cực của Công an Phú Yên trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021; tập trung làm tốt công tác bảo đảm ổn định an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với các âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạp pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong năm mới 2021, Công an Phú Yên cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, tạo thế chủ động trong đấy tranh phòng, chống các loại tội phạm, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

 Trước mắt, Công an tỉnh Phú Yên cần tập trung các biện pháp thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sứu 2021, đặc biệt là góp phần bảo vệ an toàn tuyết đội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Hữu Toàn - Xuân Huy
.
.