Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác bảo vệ mục tiêu của lực lượng CSCĐ

Thứ Tư, 28/04/2021, 14:43
Sáng 28/4 tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thăm, kiểm tra công tác tại Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).


Tham dự đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng một số kết quả công tác nổi bật của Trung đoàn, Thượng tá Phan Đăng Hùng, Trung đoàn trưởng cho biết, trong Quý I-2021, Trung đoàn đã triển khai bảo đảm an toàn tuyệt đối 100% mục tiêu; tăng cường 1.155 lượt CBCS bảo vệ an toàn 6 sự kiện ngoại giao quan trọng, hướng dẫn 17.000 lượt công dân đến làm hồ sơ tại mục tiêu bảo vệ; chủ động nắm tình hình, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại mục tiêu bảo vệ.

Trung đoàn cũng chủ động xây dựng 58 phương án tác chiến, 72 phương án bảo vệ mục tiêu, tăng cường lực lượng bảo vệ mục tiêu trong thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và có đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ nét về hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CSBV mục tiêu trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Duy trì nghiêm công tác ứng trực, đảm bảo vũ khí, trang bị, phương tiện sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà động viên CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trung đoàn đã chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng xử lý tình huống khi dịch bệnh xâm nhập, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trong toàn Trung đoàn. Chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo tăng cường công tác bảo vệ mục tiêu trong thời gian diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; huấn luyện và thực tập các phương án bảo vệ mục tiêu phục vụ cuộc bầu cử...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao - một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có lịch sử hình thành rất lâu đời, gắn liền với lịch sử hoạt động ngoại giao của đất nước. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định đây là một trong những lực lượng "tiền tiêu", hình ảnh đại diện cho toàn lực lượng CAND trước con mắt đánh giá của bạn bè quốc tế, đồng chí Thứ trưởng đề nghị CBCS Trung đoàn luôn "nằm lòng" và chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, đúng quy định và phù hợp với thông lệ quốc tế, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín quốc gia.

"Bảo vệ tuyệt đối an toàn ở các mục tiêu là yêu cầu cao nhất, là nhiệm vụ chính trị của quốc gia, của lực lượng CAND và lực lượng CSCĐ. Do đó, các đồng chí tuyệt đối không thể để xảy ra hiện tượng mất an ninh, an toàn, không chủ quan, lơ là", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao ngoài khung huấn luyện chung của lực lượng CSBV mục tiêu cần tăng cường huấn luyện kỹ chiến thuật của CSCĐ, đảm bảo CBCS trong bất cứ tình huống nào cũng có thể thường trực chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đến thăm và làm việc với Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật, Bộ Tư lệnh CSCĐ. Thượng tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình các mặt công tác của Trung đoàn, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hàng chục mục tiêu trên địa bàn 9 quận, 4 huyện của TP Hà Nội.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung đoàn đã bảo vệ an toàn 83 hội nghị, sự kiện diễn ra tại mục tiêu; 4 lượt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 5 Đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; hướng dẫn hàng trăm lượt công dân đến các trụ sở nơi mục tiêu bảo vệ khiếu kiện đảm bảo an toàn, đúng quy định... Đồng thời, thành lập Đại đội cơ động thường xuyên ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; chủ động rà soát, xây dựng bổ sung các phương án, cách xử lý các tình huống để tổ chức luyện tập cho CBCS, không để bị động, bất ngờ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng CBCS Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe CBCS. Trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đơn vị đã tuyển chọn 150 đồng chí tham gia Lễ xuất quân và xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra đại hội...

Vui mừng về những kết quả, thành tích mà Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBCS toàn đơn vị. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trung đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác quản lý CBCS, siết chặt kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra hệ thống camera giám sát tại Trung đoàn.

Duy trì nề nếp kỷ cương, thái độ ứng xử của CBCS, đặc biệt là CBCS trực tiếp ở các mục tiêu để góp phần bảo vệ uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thường xuyên chú trọng công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác huấn luyện, gìn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại mục tiêu bảo vệ... Trước hết, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thứ trưởng đối với lực lượng CSCĐ. Vinh dự được đồng chí Thứ trưởng đến thăm hỏi động viên, kiểm tra công tác và tặng quà các đơn vị ở cơ sở, lực lượng CSCĐ nguyện phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ thời gian tới.

Quỳnh Vinh
.
.