Thành lập 3 Tổ tuần tra, kiểm soát để bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Thứ Tư, 10/02/2021, 14:56
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và để bảo vệ tuyệt đối an toàn trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Cư Jút đã triển khai, phân công các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Theo đó, cùng với việc triển khai lực lượng về sơ sở phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh với các loại tội phạm, xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút triển khai kế hoạch tăng cường 3 Tổ tuần tra do lực lượng Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với các lực lượng khác( Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế, ma túy, cơ động .....) hoạt động theo mô hình 141 thực hiện nhiệm vụ công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Các Tổ tuần tra của Công an huyện Cư Jút ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24h bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bắt đầu từ ngày 10/2 (29 Tết) đến 17/2 (mùng 6 Tết) các Tổ tuần tra này sẽ phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24 dọc các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Đánh nhau, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc...., nhất là hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19....

Được biết, để góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Cư Jút đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tuần tra hoạt động theo mô hình 141. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các tổ tuần tra này đã phát huy được hiệu quả, tình hình ANTT trên địa bàn huyện biên giới Cư Jút đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng thanh thiếu niên quậy phá, các ổ nhóm tội phạm hoạt động, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án đã được kiềm chế và đẩy lùi, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm đáng kể, được các cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Minh Quỳnh
.
.