Nhiều biện pháp phòng, chống dịch trên quê hương cách mạng Cao Bằng

Thứ Ba, 08/06/2021, 17:42
Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ công an và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh với mục tiêu không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nói chung, và trong lực lượng Công an tỉnh nói riêng.

Ngay từ khi dịch bệnh mới có dấu hiệu bùng phát, Công an tỉnh Cao Bằng đã lập các kế hoạch, phương án, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, với mục tiêu vừa bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) phục vụ bầu cử Đại hội đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa thực hiện tốt đề án thu nhận hồ sơ CCCD kịp tiến độ Bộ Công an giao.

Các tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch tại tỉnh lộ 212, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Theo Đại tá Mai Xuân Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, trong thời gian vừa qua Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai kế hoạch về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các văn bản hướng dẫn CBCS về phòng chống dịch bệnh, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo số lượng phân bổ của Cục Y tế Bộ Công an. Bên cạnh đó, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác các sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống,  rà soát phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến các ổ dịch rồi khoanh vùng xử lý triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất về dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đặc biệt là trong lực lượng Công an…

“Bên cạnh việc chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCS, công nhân viên Công an không hoang mang dao động trước mọi tình huống chấp hành tốt các quy định và khuyến cáo 5K, cùng với vắc xin về công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi còn đặc biệt lưu ý đến công tác quản lý biên giới, nhất là với người xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các trường hợp này nhằm tránh sự lây lan. Để làm tốt điều này, Công an tỉnh đã phối hợp, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập các chốt kiểm soát dịch liên ngành ở các quốc lộ làm công tác ANTT trong khu vực cách ly, công tác quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh, mục đích nhằm phát hiện sớm, đảm bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn…” - Đại tá Mai Xuân Tư chia sẻ.

Công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh được triển khai mạnh mẽ tại các đơn vị trong Công an tỉnh.

Có mặt tại Cao Bằng những ngày cuối tháng 5, trên các cung đường quê hương cách mạng người dân dễ dàng bắt gặp những Đoàn xe của tuổi trẻ thanh niên các đơn vị, địa phương với băng rôn, biểu ngữ và loa tuyên truyền về phòng chống dịch. Dừng chân tại Bệnh xá và Phòng Hậu cần, Kỹ thuật Công an tỉnh - những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch mới thấy một bầu không khí làm việc luôn khẩn trương, CBCS luôn tay tiếp nhận, tiến hành rà soát trang thiết bị vật tư y tế, vận chuyển tới các khu vực địa bàn, bảo đảm cho các địa phương đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch, dự kiến các tình huống có thể xảy ra theo phân công nhiệm vụ thể, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các trường hợp xấu nhất, luôn chủ động, không để bị động, bất ngờ…

“Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, bên cạnh việc chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Công an tỉnh triển khai các văn bản kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, của Bộ Y tế, UBND tỉnh đến toàn thể CBCS trong đơn vị, Bệnh xá Công An tỉnh còn chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc dụng cụ y tế trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch…” - Thiếu tá Thẩm Văn Lập, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh chia sẻ và cho biết thêm, hiện đơn vị anh đã triển khai và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như phun thuốc khử trùng, thường xuyên đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân phòng chống dịch, sử dụng nước sát khuẩn tay cho CBCS và những người đến liên hệ công tác ra vào trụ sở, qua đó không để dịch bệnh xảy ra trong lực lượng Công an Cao Bằng…

Tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng triển khai nhiều chương trình nhằm đồng hành, động viên, chia sẻ với các CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch.

Vùng cao, đường mòn lối mở nhiều, cùng với các đơn vị chức năng, các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố Cao Bằng đã huy động tối đa quân số tỏa ra các thôn, bản nhằm làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, công dân Việt Nam từ các vùng dịch hoặc đi qua các vùng có dịch lây nhiễm cộng đồng đến địa phương. Lập chốt kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, giải quyết tốt các tình huống phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh chỉ đạo tái lập các Trạm kiểm soát phòng chống dịch liên nghành theo 2 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện tại các địa bàn có tuyến đường nối tới các địa phương khác, tiến hành trực 24/24h kịp thời kiểm tra, kiểm soát, tiến hành các thủ tục khai báo y tế đối với tất cả người và phương tiện qua lại theo đúng quy định.

Đại úy Vi Nguyên Hồng, Trạm trưởng trạm Kiểm soát phòng chống dịch tại QL 4A chia sẻ: “Trạm đã phân công các ca trực theo tinh thần chỉ đạo của ủy ban tỉnh gồm 9 người/ca, một ngày chia làm 4 ca trực để đảm bảo kiểm soát tốt tất cả người và phương tiện đi vào tỉnh,  bảo đảm người và phương tiện đi vào tỉnh được kiểm tra và khai báo y tế. Chế độ trực ở đây là 24/24 và xa gia đình, nhưng anh em luôn nhận được sự động viên từ cấp ủy lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an tỉnh, mọi người quyết tâm, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”.

CBCS luôn làm việc hết công suất tại Trạm phòng chống dịch trên Quốc lộ 4A.

Tính đến ngày 31/5, các Trạm kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 12.555 lượt phương tiện, 24.884 lượt người qua lại, trong đó đã phát hiện 80 trường hợp trở về từ vùng dịch, đưa đi cách ly tập trung 4 trường hợp, phát hiện, lập biên bản xử lý 3 trường hợp về phòng chống dịch, 1 trường hợp có hành vi trốn qua trạm kiểm dịch vào địa bàn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong công tác phòng chống dịch là điều vô cùng quan trọng. Với tinh thần chủ động, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả, Công an tỉnh Cao Bằng đã và đang nỗ lực làm tốt các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, chung tay cùng các cấp, các ngành với nhân dân cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19.


H.Tiến – T.Tuệ - N.Ánh
.
.