Đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử tại quê hương cách mạng Cao Bằng

Thứ Sáu, 21/05/2021, 15:38
Để chuẩn bị ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT, góp phần vào thành công cuộc bầu cử.

Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngay từ tháng 8-2020, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai Kế hoạch bảo đảm ANTT dịp bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị triển khai công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử.

Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử và phòng chống dịch COVID-19.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình trong dân tộc, tôn giáo, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử; Hoàn thành việc rà soát, đánh giá các địa bàn, vụ việc trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác bầu cử để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp nắm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, nặc danh liên quan đến nhân sự ứng cử; Chỉ đạo lực lượng Công an xã thường xuyên làm tốt công tác “nắm hộ”, “nắm người” để tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp tuyên truyền, vận động cử tri đang vắng mặt ở địa phương về bầu cử ngày 23/5. Đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực niêm yết danh sách bầu cử, cử tri; Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử…

“Công an tỉnh đã chủ động ban hành Hướng dẫn xử lý các vi phạm trong công tác bầu cử và vi phạm về ANTT tại nơi bầu cử với dự kiến xử lý 25 tình huống có thể xảy ra, để Công an các đơn vị chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật...” - Thượng tá Sầm Minh Hồ chia sẻ.

Đẩy mạnh kế hoạch đảm bảo ANTT, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh tỉnh Cao Bằng đã ra quân, triển khai quyết liệt với hàng loạt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm như: Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; chiến dịch cấp 400.000 căn cước công dân; ra quân xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề ma túy, nồng độ cồn và gần đây nhất là cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... 

Qua đó, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương diễn ra thành công, đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng tuyên truyền nội quy bầu cử và danh sách đại biểu ứng cử cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Trên cơ sở đánh giá tình hình địa bàn, đối tượng, xu thế hoạt động của đối tượng cơ hội, chống đối chính trị, để bảo đảm ANTT trong Ngày bầu cử 23/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm ANTT tại 1.005 khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó, 100% khu vực bỏ phiếu có lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT từ ngày 22/5 cho đến khi kết thúc Ngày bầu cử. Đồng thời, toàn lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trực 100% quân số từ ngày 22 đến ngày 24/5, sẵn sàng giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình diễn ra bầu cử.

Phát huy vai trò Trưởng tiểu ban ANTT và y tế, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban phối hợp lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cuộc bầu cử.

Đối với những người đang bị tạm giam, tạm giữ đều được ghi tên vào danh sách cử tri tham gia bầu cử theo Luật bầu cử năm 2015. Do tích chất đặc thù nên Trại tạm giam Công an tỉnh đã phân công cán bộ quản giáo trực tiếp tuyên truyền Luật bầu cử với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, mở chương trình phát thanh, truyền hình có phát chương trình nói về bầu cử… qua đó để người bị tạm giam, tạm giữ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc bầu cử cũng như quyền của cử tri khi tham gia bầu cử.

Các Tổ công tác CSCĐ, Công an tỉnh Cao Bằng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực bầu cử trên địa bàn thành phố.

Theo Đại tá Hoàng Văn Hướng, Giám thị Trại giam Công an tỉnh Cao Bằng, việc quán triệt, tuyên truyền về cuộc bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam của cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị cũng đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch COVID-19 để Ngày bầu cử diễn ra trong Trại tạm giam thật sự an toàn, nhanh chóng. Đảm bảo 100% cử tri trong Trại tạm giam được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong Ngày bầu cử…

Từ nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn của toàn Đảng, toàn dân ta, lực lượng Công an Cao Bằng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác bảo đảm ANTT theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Cao Bằng không chỉ làm tốt vai trò của một cử tri, bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào đại biểu Quốc hội và HĐND, mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghiệp vụ, góp phần ổn định ANTT cho Ngày hội bầu cử - Ngày hội của non sông diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.


Nam Lê
.
.
.