Lực lượng cảnh vệ luôn xứng đáng là những người cận vệ trung thành

Thứ Bảy, 15/10/2016, 15:44
Ngày 15/10 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Phòng Bảo vệ 180 và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.


Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam...

Trước vinh dự này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đảng ủy Công an Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng lực lượng cảnh vệ.  

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chỉ huy lực lượng Cảnh vệ. 

Chúc mừng những thành tích xuất sắc Phòng Bảo vệ 180 và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đạt được những năm qua, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh vệ phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho CBCS; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến.

Lực lượng cảnh vệ cần ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác cảnh vệ kết hợp với việc trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại nhằm kịp thời đối phó với những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; xây dựng lực lượng cảnh vệ xứng đáng là những người cận vệ trung thành, là công cụ sắc bén của Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh, nhiệm vụ nào. 

Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với bề dày 60 năm chiến đấu, xây dựng trưởng thành, CBCS Phòng Bảo vệ 180 sẽ giữ vững, tỏa sáng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đối mới, trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo và đoàn kết để tiếp tục lập công.    

Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, CBCS Phòng Bảo vệ 180 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tố quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho đơn vị. 

Dịp này UBND TP Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen cho Phòng bảo vệ 180 và 30 cán bộ chiến sỹ của đơn vị.

Đức Thắng
.
.