Quân nhạc công an trình diễn quan Hồ Hoàn Kiếm:

Lan tỏa hình ảnh người Công an gần gũi, thân thiện trong nhân dân

Thứ Tư, 09/10/2019, 16:39
Theo kế hoạch dự kiến, tối thứ bảy, ngày 12-10, các nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ có một buổi trình diễn đặc biệt tại khu vực phố đi bộ, Hà Nội: biểu diễn, diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân thủ đô và du khách.


Đây là một trong những chương trình đặc biệt của những người nghệ sĩ – chiến sĩ Công an nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội, góp phần xây dựng, lan tỏa hơn nữa hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện hơn với nhân dân.

Ngày 9-10, bên con phố Tương Mai khá chật hẹp của Hà Nội, trong sân trụ sở Đoàn Nghi lễ CAND, các cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện.

Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó trưởng Đoàn cho biết, những ngày này, các cán bộ chiến sĩ vừa chia ra đi biểu diễn phục vụ các đơn vị theo kế hoạch, vừa tranh thủ tập luyện, hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng để phục vụ cho buổi biểu diễn vào cuối tuần. Đây là lần “ra mắt” chính thức đầu tiên của Đoàn với quần chúng nhân dân và du khách tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thực tế, trước đây, ngoài các chương trình biểu diễn phục vụ tại các buổi lễ đón tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Bộ Công an, các chương trình kỷ niệm của các đơn vị trong lực lượng Công an, Đoàn đã khá nhiều dịp giao lưu, biểu diễn với các đoàn Quân nhạc cảnh sát nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới.

Sau mỗi chương trình, đặc biệt các chương trình lớn, đơn vị đều tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh thêm nên khá chủ động trong chuẩn bị cho chương trình này.

Các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND trong buổi biểu diễn thử bên Hồ Hoàn Kiếm cuối tuần qua.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật, hướng tới Kỷ niệm 75 ngày truyền thống CAND vào năm 2020, đồng thời phục vụ mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện, gần gũi hơn với nhân dân, năm 2019, Đoàn đã xây dựng kế hoạch cho nhiều hoạt động, trong đó có biểu diễn, diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Sau khi được lãnh đạo các cấp thông qua, từ giữa tháng 8 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đã ráo riết chuẩn bị và tập luyện.

Đây là chương trình do Đoàn Nghi lễ CAND chủ trì. Trong đó, Đội Nhạc lễ của Đoàn là chủ lực. Ngoài ra, còn có hơn 10 nghệ sĩ múa của Đội Nghệ thuật Tuyên truyền, trực thuộc Đoàn, và một số nghệ sĩ nổi tiếng, dày dạn kinh  nghiệm biểu diễn nhạc cụ dân tộc của Nhà hát CAND tham gia biểu diễn.

Theo kế hoạch, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 65 Giải phóng Thủ đô Hà Nội nên ban tổ chức quyết định chọn 65 nghệ sĩ của Đội Nhạc lễ tham gia. Trong đó, bao gồm 1 nghệ sĩ là chỉ huy dàn nhạc và 64 nhạc công. Các nhạc công chia thành 8 khối.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ múa sẽ giúp chương trình phong phú hấp dẫn hơn về phần nhìn. Sự tham gia của một số nghệ sĩ Nhà hát CAND với các tác phẩm âm nhạc truyền thống, quen thuộc sẽ làm phong phú thêm nội dung và chương trình “mềm mại” hơn.

Để đảm bảo chương trình thành công, trước khi biểu diễn chính thức, vào cuối tuần qua, các nghệ sĩ đã buổi “chạy thử” chương trình vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, chương trình chính thức sẽ có thời lượng ngắn hơn.

Cụ thể, trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ 7h tối, Đoàn sẽ bắt đầu biểu diễn từ trước cửa Bưu điện Hà Nội, sau đó di chuyển qua Tượng đài tưởng niệm cảm tử quân, đường Lý Thái Tổ, Hàng Khay… rồi về lại điểm tập kết đầu tiên – Bưu điện Hà Nội. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn khoảng 15-16 tác phẩm.

Đây là những ca khúc, tác phẩm âm nhạc đã quen thuộc với số đông công chúng: Hành khúc thắng lợi, Vì nhân dân quên mình, Tiến về Hà Nội, Hành khúc Công  an nhân dân, Nối vòng tay lớn, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hải cảng, Việt Nam quê hương tôi, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…

Trong quá trình di chuyển quanh bờ Hồ, các nghệ sĩ còn dành thêm thời gian để tranh thủ giao lưu với người dân và du khách. Hy vọng, qua chương trình,khán giả không chỉ về công tác văn hóa, văn nghệ và cán bộ chiến sĩ hoạt động văn hóa văn nghệ trong Công an, đặc biệt là Đoàn Nghi lễ CAND mà còn hiểu hơn về lực lượng CAND, từ đó tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong hoạt động bảo vệ  an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Riêng các nghệ sĩ có thêm cơ hội cọ xát thực tế, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, rút được kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật, biểu diễn đường phố để chuẩn bị cho các sự kiện tiếp theo tốt hơn cho các hoạt động, sự kiện tiếp theo.

Nếu chương trình thu hút đông khán giả và nhận được nhiều kết quả phản hồi tốt, các nghệ sĩ sẽ cố gắng để có  nhiều chương trình biểu diễn tiếp theo để phục vụ nhân dân và du khách đến Thủ đô. Có thể chương trình sẽ duy trì hàng tháng, được tổ chức vào các dịp kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

 Tùy theo từng thời điểm, ban tổ chức sẽ xây dựng các chương trình theo từng chủ đề riêng, chuẩn bị những tác phẩm riêng, đặc sắc để trình diễn…

Hoa Nguyễn
.
.