Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại khu vực VIII

Thứ Bảy, 13/06/2020, 11:33
Ngày 13/6, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, Bộ Công an, tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại khu vực VIII.

Tham gia hội thi, gồm các Đoàn vận động viên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang. 

152 vận động viên tham gia thi đấu với 3 nội dụng chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy và đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. 

Các đoàn vận động viên tham gia hội thi. 

Ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo cho các vận động viên thể hiện đạt thành tích cao nhất. 

Kết quả hội thi, Đoàn vận động viên Công an tỉnh Bạc Liêu đạt giải nhất toàn đoàn, Công an tỉnh Kiên Giang đạt giải nhì và Công an tỉnh An Giang đạt giải ba. Sau vòng loại khu vực, các Đoàn vận động viên đạt thành tích cao nhất sẽ tham gia vào vòng chung kết do Bộ Công an dự tổ chức, dự kiến vào tháng 7/2020 tại TP Đà Nẵng.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an tỉnh Vĩnh Long và Đoàn vận động viên thuộc Công an 8 tỉnh khu vực miền Tây Nam bộ đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tập luyện, tham dự hội thi. 

Những năm gần đây, tại các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ hình thành nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như điện, điện tử, xăng dầu, khí đốt hoá chất lỏng được xây dựng với quy mô lớn, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại. 

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các Đoàn vận động viên. 

“Điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH ngày càng nặng nề hơn, nhiều thách thức hơn. Thực tế đó, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC không ngừng học tập, rèn luyện nghiệp vụ, từng bước nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần bảo vệ những thành quả của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của từng địa phương”, Đại tá Nguyễn Minh Khương nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cho các Đoàn vận động viên đạt giải cao.
Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giải cho các vận động viên có thành tích. 
Các vận động viên tham gia hội thi với sự nỗ lực cao nhất.
Một số hình ảnh tại hội thi.

Văn Vĩnh
.
.