Học viện An ninh nhân phát động " Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ"

Thứ Ba, 18/10/2016, 13:23
Để chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung giữa cơn đại hồng thủy đang đổ bộ, sáng 18-10, Học viện An ninh nhân phát động chương trình " Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ" trong cán bộ, công nhân viên cùng học viên nhà trường.

Mấy ngày qua, mưa lũ khiến đồng bào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình đang bị ngập lụt nặng. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước; hoa màu, gia súc, gia cầm, tài sản của bà con bị hư hại. Nhiều hộ gia đình bị nước cô lập, đời sống, sinh hoạt của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều trẻ em, người già thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo…

Sáng 18-10, Học viện An ninh nhân phát động chương trình " Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ".

Phát biểu tại buổi phát động, Trung tướng, GS.TS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân mong " Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi cán bộ, công nhân viên, học viên nhà trường hãy chung tay cùng với nhân dân cả nước, thiết thực ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn trong cơn đại hồng thủy". 

Trung tướng, GS.TS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát động chương trình " Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ".

Với tinh thần truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, trong những năm qua, Học viện An ninh Nhân dân đã thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn,bị thiệt hại do bão lũ tại nhiều vùng trên cả nước. 

Cán bộ, công nhân viên Học viện An ninh nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
Tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức phát động ủng hộ chương trình " Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ" giúp đỡ đồng bào sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

Học viên Học viện An ninh nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.
Số tiền ủng hộ tuy nhỏ bé nhưng chất chứa đầy tình cảm sẽ góp một phần nào đó hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trần Ngọc
.
.