Đại học An ninh Nhân dân khai giảng năm học mới

Thứ Ba, 11/10/2016, 15:48

Ngày 11-10, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng-PGS.TS Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 của trường Đại học An ninh Nhân dân (ANND) và kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống (9/10/1963 – 9/10/2016). 

Đi cùng Thứ trưởng có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật-Bộ Công an cùng các đại biểu thuộc Tổng cục, Vụ, Viện, Trường CAND phía Nam tới tham dự.

Thứ trưởng Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

       
Lễ khai giảng năm nay cũng chào đón 370 tân sinh viên Đại học ANND hệ chính qui khoá 26 mới nhập học.

Thay mặt cho thầy, trò nhà trường, Đại tá-Hiệu trưởng trường Đại học ANND Đặng Văn Đoài đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ Thứ trưởng trao tặng.

Đại tá-PGS.TS Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc diễn văn khai mạc, điểm lại những chặng đường vinh quang hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ hào hùng của nhà trường, tự hào về truyền thống lịch sử 53 năm xây dựng, phát triển của trường Đại học ANND. .Năm học qua là một năm học đặc biệt của Nhà trường, năm chuyển giao thế hệ lãnh đạo nhà trường.

Năm học qua, nhà trường và tập thể 03 đơn vị đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 02 đơn vị nhận được Cờ thi đua của Tổng cục chính trị CAND, 11 đơn vị đã đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 66 CB, giảng viên đạt danh hiệu"Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", 277 CB, giáo viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến", 104 CBCNV đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến",7 tập thể lớp học đạt danh hiệu "tập thể học viên xuất sắc", 20 tập thể lớp đạt danh hiệu "tập thể học viên tiên tiến", và hơn 44,4% học viên đạt danh hiệu khá, giỏi, xuất sắc.

Năm học tới, toàn bộ giảng viên, CBCNV và sinh viên nhà trường sẽ tiếp tục hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao phó, phấn đấu xây dựng trường Đại học ANND từng bước lớn mạnh, trưởng thành và thực sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) có chất lượng, uy tín của lực lượng CAND.

Những hình ảnh trang nghiêm, đẹp mắt trong chương trình Duyệt đội ngũ của Nhà trường.
Toàn cảnh diễn ra buổi lễ.

 Thứ trưởng Phạm Dũng đã đánh giá rất cao những thành tích mà thầy trò Nhà trường đã nỗ lực đạt được trong năm qua, tiếp tục tô thắm thêm trang sử vẻ vang của trường Đại học ANND nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Đại biểu, Lãnh đạo Bộ Công an chụp hình lưu niệm cùng tập thể Ban giám hiệu trường Đại học ANND

Trong lời phát biểu chỉ đạo tới nhà trường trong năm học mới, Thứ trưởng chỉ rõ :"Tình hình an ninh Thế giới, an ninh trong nước đang có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh Việt nam là thành viên tích cực của cộng đồng ASEAN, đã và đang triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU...đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Đặc biệt là những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, trong đó tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố có xu hướng gia tăng; đặt ra nhiều thách thức mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ATXH.

Nhà trường cần bám sát mục tiêu đã đặt ra, đó là từ nay tới năm 2020 sẽ xây dựng trường Đại học ANND trở thành trường Đại học trọng điểm của ngành Công an phía Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới với khẩu hiệu "Kỉ cương, trách nhiệm, đổi mới, hiệu quả" với 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra, phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn của nhà trường.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh tới nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, trong đó cần quan tâm tới nhiệm vụ đào tạo đổi mới chương trình đào tạo đối với các bậc học, hệ học; hoàn thiện, xây dựng, thẩm định, đánh giá và công bố chuẩn đầu ra đối với tất cả các hệ đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp học theo hướng lý luận gắn với thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng CAND".

Huyền Nga
.
.