Cục Truyền thông CAND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Điện Biên Phủ

Thứ Ba, 05/05/2020, 20:06
Chiều 5/5, Đoàn công tác Cục Truyền thông CAND do Trung tướng Mai Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cùng dự buổi lễ có Đại tá Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà Xuất bản CAND; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập Báo CAND…

Trung tướng Mai Văn Hà và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam bên con đường 7/5 thuộc phường Mường Thanh với 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hầu hết là các mộ liệt sỹ chưa biết tên, một số mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can... Những ngày nghỉ, ngày lễ, tết trong năm, nhân dân các dân tộc Điện Biên thường đến thắp hương cho vong linh các liệt sỹ và tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng...

Trung tướng Mai Văn Hà và Đoàn công tác thắp hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ.

Tại đây, Đoàn đã trân trọng đặt vòng hoa, thắp nén tâm hương tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng, chiến đấu hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và toàn thể cán bộ chiến sỹ, nhân viên, Trung tướng Mai Văn Hà bày tỏ sự cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các Anh hùng liệt sỹ – những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương anh dũng hy sinh, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Trung tướng Mai Văn Hà bày tỏ, cán bộ, chiến sỹ Cục Truyền thông CAND nguyện một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó; trước mắt, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm 2020, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Các đại biểu dâng hương tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ.
Trung tướng Mai Văn Hà trân trọng ghi vào sổ lưu bút của Nghĩa trang Đồi A1.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ là một trong chuỗi những hoạt động sinh hoạt chính trị “Về nguồn” đợt này do Cục Truyền thông CAND tổ chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020.

Đoàn công tác đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Bên cạnh tổ chức đến thăm và tặng quà 80 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; CBCS Công an xã, Công an huyện Mường Nhé; trao hàng trăm suất quà tặng các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ; Đoàn công tác còn phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Đông – Hà Nội tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thân nhân và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên. Dự kiến sẽ có 100 đến 120 bệnh nhân được mổ mắt trong đợt này với nguồn kinh phí 500 triệu đồng.


Xuân Trường - Việt Hải
.
.