Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch COVID 19

Thứ Sáu, 14/08/2020, 10:00
Ngay sau khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện thêm 3 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các sở, Ban ngành và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ cho CBCS làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly đã được triển khai kịp thời


Tại huyện Thanh Hà, tối 13/8, sau cuộc họp khẩn triển khai các phương án phòng chống dịch COVID 19, Công an huyện Thanh Hà đã lên phương án triển khai các chốt, phối hợp với các lực lượng tiến hành xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến hai bệnh nhân (Đặng Quốc Mạnh, SN 2003 và Nguyễn Thị Chính, SN 1948, cả hai cùng ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà đều tiếp xúc với bệnh nhân 867 tại quán Thế giới Bò tươi 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), đồng thời tiến hành phun khử trùng nơi ở của hai trường hợp trên, vận động người dân khu vực khai báo y tế, tuyên truyền nhắc nhở các địa điểm kinh doanh chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng chống dịch.

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại UBND huyện Thanh Hà.
Công an huyện Thanh Hà họp triển khai phương án phòng chống dịch, tiến hành khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2.

Tại báo cáo sơ bộ, hiện trên địa bàn huyện Thanh Hà đã xác định được 16 trường hợp F1, hơn 20 trường hợp F2. Hiện công tác xác minh truy vết vẫn được Công an huyện Thanh Hà phối hợp với các bộ phận chức năng của huyện tiếp tục xác minh…

Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, kiểm tra tại một số chốt phòng dịch trên địa bàn TP Hải Dương, các huyện giáp ranh.
Công an huyện Thanh Hà, tuyên truyền nhắc nhở các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp cách ly.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, ngay trong đêm 13, rạng sáng 14/8, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai các chốt phòng chống dịch tại các địa bàn thành phố, các huyện giáp ranh gồm Thanh Hà, Nam Sách, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc nhằm kiểm soát, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, ngoài ra cung cấp trang thiết bị y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch.                                            

Văn Tú
.
.