Công an chính quy về xã phải là “người con của buôn làng”

Thứ Năm, 10/01/2019, 16:12

Đó là lời khẳng định của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại lễ Công bố quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào sáng ngày 10-1.

Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết, ngày 12-10-2018, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã trên địa bàn Kon Tum. Để triển khai kế hoạch này, ngày 15-10-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát hiểu tại buổi lễ

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Kon Tum đã khảo sát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất của Công an xã bán chuyên trách, đồng thời báo cáo cụ thể, thực trạng, tình hình lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án sắp xếp, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum. 

Sau khi lựa chọn được những cán bộ, chiến sĩ đảm đương chức danh Công an xã, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Cục Đào tạo và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 mở hai đợt bồi dưỡng cho 480 cán bộ, chiến sĩ trang bị những kiến thức nghiệp vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự cơ sở, được truyền đạt các kinh nghiệm công tác thực tế từ các giảng viên, báo cáo viên. 

Toàn cảnh buổi lễ công bố 

Căn cứ vào tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng địa bàn, Công an tỉnh Kon Tum đã lựa chọn phương án phù hợp, nhất là các đồng chí trưởng, phó Công an xã, đảm bảo bố trí có cả lực lượng an ninh và lực lượng cảnh sát. 

Đối với địa bàn phức tạp, có đủ nguồn nhân lực, đồng chí trưởng và phó trưởng Công an xã phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo, chỉ huy cấp đội; các địa bàn còn lại áp dụng theo quy định Thông tư 15/2010/TT-BCA, lựa chọn cán bộ, chiến sỹ không phải là người địa phương để bố trí đảm nhận nhiệm vụ chức danh Công an xã.

Đến nay, Công an tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 86/86 xã trên địa bàn tỉnh với tổng số 348 đồng chí. Từ nay đến cuối năm 2019, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm của từng địa bàn, Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh Công an xã, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. 

Công an tỉnh Kon Tum cũng đã chủ động phối hợp và đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho Công an chính quy, đồng thời khẩn trương trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Việc đưa Công an chính quy về nhận các chức danh Công an xã tại tỉnh Kon Tum không phải là mô hình thí điểm mà Kon Tum là tỉnh tiên phong, đi đầu, lấy kết quả để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm triển khai mở rộng ra các tỉnh. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, các bộ, chiến sĩ Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã với môi trường làm việc mới, đây là lực lượng “đứng mũi chịu sào”, đòi hỏi mỗi các bộ, chiến sĩ phải thích nghi với địa bàn; nỗ lực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gắn bó mật thiệt với nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cán bộ Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã phải phát huy được vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân ở cơ sở. Đồng thời tăng cường đấu tranh trấn áp, ngăn ngừa,  làm giảm tội phạm ngay từ cơ sở, cùng các cấp chính quyền xây dựng, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum chụp hình cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về nhận chức danh Công an xã phải thực sự trở thành người con của buôn làng. Việc làm của mỗi cán bộ Công an được tổ chức phân công nên phải luôn giữ gìn hình ảnh của người cán bộ công an vì nhân dân phục vụ.  Đó là nhiệm vụ cao cả, vất vả nhưng lửa phải thử vàng, gian nan thử sức!..”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn căn dặn cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về xã nhận nhiệm vụ.

Khắc Lịch
.
.