Công an Nghệ An giữ vững lá cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ

Thứ Sáu, 03/01/2020, 13:23
“Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, những chỉ tiêu đạt và vượt trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2019 có phần đóng góp to lớn của Công an tỉnh” đó là những nhận xét, đánh giá của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020.

Sáng ngày 3-1-2020, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020, tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, với 3 mục tiêu và 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Công an tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT, đem lại tình hình bình yên nhất so với những năm trước đây. 

Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ điều tra đạt cao 88,6%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được tập trung, kịp thời điều tra làm rõ; trong đó triệt xoá 34 ổ, nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, 29 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Bắt 288 vụ, 1.200 đối tượng đánh bạc, thu hơn 05 tỷ đồng. 

Với quyết tâm không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của cả nước, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.273 vụ, 1.554 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 900kg ma túy các loại; trong đó, phá 54 chuyên án ma tuý lớn, tấn công vũ trang triệt xóa 03 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới. Kết quả đấu tranh với tội phạm về chức vụ, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường đạt nhiều kết quả tốt, nhất là tội phạm huỷ hoại rừng, “tín dụng đen”, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản. 

Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, là một trong những địa phương đi đầu của Bộ Công an trong đấu tranh với loại tội phạm này. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Công an Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong việc sáp nhập, ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã bố trí 361 đồng chí Công an chính quy tại 128 xã, thị trấn.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019, tập thể Công an tỉnh và 01 đơn vị cơ sở đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Công an Nghệ An được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ; 04 đơn vị cơ sở được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 06 đơn vị cơ sở được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 27 đơn vị cơ sở và 24 đơn vị trực thuộc cơ sở được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 13 đơn vị cơ sở và 13 đơn vị trực thuộc cơ sở được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 47 đơn vị cơ sở, 30 đơn vị trực thuộc cơ sở được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”; 686 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 4.246 cá nhân được công nhân danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương về những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2019.  Nhất là Công an tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác cả năm mà Bộ Công an giao, sớm trước 2 tháng, trong đó có 35 chỉ tiêu vượt; có 42 lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng đột xuất. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong nắm, xử lý các vấn đề liên quan đến ANQG, TTATXH, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn với bản lĩnh, tinh thần “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”, Công an tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, nhất là trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2020.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã phát động trong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2020 trong toàn lực lượng.

Đức Vũ – Trọng Tuấn
.
.