Bộ trưởng Tô Lâm thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Hà Nội

Thứ Hai, 22/07/2019, 16:17
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019), sáng 22-7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong CAND trên địa bàn Hà Nội.


Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ để thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Lê Văn Sinh (SN 1979), nguyên cán bộ Đại đội 2, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP. Hà Nội. 

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Lê Văn Sinh

Năm 2011, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Thuỵ Khuê, xe máy do đồng chí Phương Văn Sơn điều khiển, chở đồng chí Lê Văn Sinh bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Thanh Tùng lưu thông với tốc độ cao từ phía sau đâm vào. Cú va chạm mạnh khiến đồng chí Phương Văn Sơn hy sinh tại chỗ; đồng chí Lê Văn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng đã hy sinh vào 8h30 cùng ngày.

Liệt sỹ Lê Văn Sinh đã có vợ và hai con. Khi chồng hy sinh, chị Đoàn Thị Thanh Trà đã nén nỗi đau để tiếp tục sống và thay anh nuôi dạy con cái trưởng thành. Nhờ thu nhập từ cửa hàng quần áo nhỏ, chị Trà gồng gánh nuôi hai con ăn học, cháu lớn năm nay đã học lớp 11, cháu nhỏ hiện đang học lớp 6... 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác động viên mẹ liệt sỹ Lê Văn Sinh

Để đền đáp công ơn của liệt sỹ Lê Văn Sinh, hàng năm Bộ Công an cũng đã trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” để thực hiện chế độ trợ cấp đối với hai cháu. Bên cạnh đó, Công an TP. Hà Nội cũng đã giao Báo An ninh Thủ đô hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng đến năm các cháu đủ 18 tuổi.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1926), vợ liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, nguyên cán bộ Công an chi viện Ty Công an Quảng Đà (nay là tỉnh Quảng Nam – Thành phố Đà Nẵng), hiện trú tại phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, động viên vợ liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo

Ở tuổi bát tuần, bà Thanh thường xuyên ốm đau do tuổi cao sức yếu, sống bằng khoản tiền trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 1,3 triệu đồng/tháng. Con trai duy nhất của bà và liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo đã qua đời do bệnh hiểm nghèo, hiện bà sống cùng con dâu và hai cháu nội, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Năm 2018, Công an TP. Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Thanh, trị giá 320 triệu đồng...

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thanh
Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Thanh

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sỹ và trao tặng những phần quà ý nghĩa nhân dịp 27-7. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự hy sinh của các liệt sỹ đã góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền các cấp sẽ có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các gia đình. 

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các thân nhân liệt sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy con cháu trưởng thành, sống gương mẫu, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác động viên thân nhân liệt sỹ vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình

Đón nhận tình cảm của Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thanh và chị Đoàn Thị Thanh Trà xúc động nghẹn ngào. Gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, chia sẻ, động viên của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội và chính quyền địa phương, các thân nhân liệt sỹ cũng hứa sẽ cố gắng giáo dục con cháu khôn lớn, tiếp nối truyền thống ông cha, hoàn thành nhiệm vụ được giao...


Quỳnh Vinh
.
.