Biểu dương tập thể, cá nhân trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Thứ Năm, 26/04/2018, 13:06
Sáng 26-4, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Công về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 -2018. Dự Hội nghị có Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đồng thời lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với công tác phong trào, cuộc vận động khác… Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị và đẩy mạnh phong trào, trong đó bám sát yêu cầu, đặc thù công tác của các hệ lực lượng để hướng dẫn cho sát hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, tình hình, kết quả học tập, thực hiện phong trào; hàng tháng đều tổ chức thông báo gương người tốt, việc tốt tại các đơn vị trực thuộc. Việc này đã tác động mạnh mẽ đến công tác chính trị tư tưởng trong các đơn vị trên mọi mặt công tác, tạo bước chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ (CBCS). 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc

Nhờ đó, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong Tổng cục đã đạt được những kết quả nhất định và có nhiều chuyển biến, nhiều lượt tập thể, cá nhân của Tổng cục Cảnh sát đã vinh dự được nhận các danh hiệu cao quý. Trong đó, 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 18 lượt đơn vị, cá nhân được trao tặng Huân chương Quân công; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; hàng nghìn cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen.

Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc nhấn mạnh, tình hình hiện nay, đặt ra cho lực lượng Cảnh sát nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, chủ động, sáng tạo trong công tác, khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đồng Đại Lộc nêu rõ, thời gian tới, cấp ủy, thủ trưởng các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, làm cho phong trào thực sự là động lực quan trọng, thúc đẩy các đơn vị và CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày trong các mặt công tác, chiến đấu; tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, trao đổi, tọa đàm, khoa học; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, 2 tập thể gồm Phòng Hướng dẫn và điều tra án kinh tế xâm phạm sở hữu (Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng) và Phòng Điều tra, hướng dẫn án ma túy (Cục CSĐT tội phạm về ma túy) đã được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và sơ kết 2 năm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; 26 tập thể và 38 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.



Minh Hiền
.
.