Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ máy bay
- Nga điều MiG-28, MiG-29 và tên lửa đạn đạo S-400 bảo vệ World Cup 2018
- Siêu tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga sẽ "vô đối" tới năm 2025
- Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo mới
Theo các nguồn tin của Chính phủ Mỹ, Bắc Kinh đã tiến hành 5 chuyến thử nghiệm một tên lửa chưa được đặt tên, mà cộng đồng tình báo Mỹ gọi là tên lửa CH-AS-X-13. Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 12-2016 và đã được thử nghiệm gần đây nhất vào tuần cuối cùng của tháng 1-2018.
Trong những năm gần đây, các giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã đề cập đến ALBM có năng lực hạt nhân này trong 2 lần đánh giá nguy cơ trên toàn thế giới gần đây nhất của họ. Hai cuộc thử nghiệm gần đây nhất của hệ thống liên quan đến việc sử dụng một máy bay ném bom chiến lược H-6K đã được sửa đổi có khả năng tiếp nhiên liệu trong không trung.
Máy bay ném bom mới, được cộng đồng tình báo Mỹ gọi là H6X1/H-6N, đã được cải tiến từ các phiên bản tiêu chuẩn H-6 cho nhiệm vụ phóng tên lửa ALBM. Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Xi'an, nhà sản xuất của tất cả các biến thể máy bay ném bom H-6 từ cuối những năm 1950, là đơn vị thực hiện các cải tiến này.
![]() |
Trong khi đó, CH-AS-X-13 là một tên lửa đạn đạo 2 giai đoạn, với tầm bắn 3.000 km; nó có thể là một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21. Tên lửa này có thể sử dụng vật liệu composite trọng lượng nhẹ hơn như khung máy bay để giảm trọng lượng cần thiết cho máy bay ném bom. H6X1/H-6N được đánh giá có bán kính chiến đấu gần 6.000 km - một cải tiến đáng kể so với các phiên bản H-6 cũ hơn. Là một hệ thống có thể mang đầu đạn hạt nhân, CH-AS-X-13 khi được lắp trên H6X1/H-6N sẽ có khả năng đe doạ các mục tiêu ở Mỹ, Hawaii và Mỹ tiếp giáp Alaska.
Theo tờ The Diplomat, cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá CH-AS-X-13 sẽ sẵn sàng cho việc triển khai vào năm 2025. Điều này phù hợp với tuyên bố tháng 9-2016 của tướng Không quân Trung Quốc Ma Xiaotan, trong báo cáo năm 2017 của Bộ Quốc phòng Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, rằng Trung Quốc sẽ phát triển một thế hệ máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới được triển khai khoảng giữa những năm 2020.
Ngoài H6X1/H-6N, Trung Quốc đã phát triển H-6 thành một loạt máy bay có các vai trò hỗ trợ và tấn công. Chẳng hạn, H-6K có khả năng cung cấp các tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-20 với sự hướng dẫn chính xác. Những chiếc máy bay ném bom này đã thực hiện các nhiệm vụ trên khắp cái gọi là First Island Chain, ở phía tây Thái Bình Dương.
Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn vận hành H-6G, được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm và hỗ trợ hàng hải. Trong những năm gần đây, các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đã thừa nhận sự phát triển của ALBM có năng lực hạt nhân ở Trung Quốc. Tháng 5-2017, Trung tướng Vincent R. Stewart, cựu Giám đốc DIA, đã dẫn chiếu "hai tên lửa đạn đạo mới, một trong số đó có thể mang đầu đạn hạt nhân".
Không rõ liệu ALBM thông thường được tham chiếu trong các đánh giá mối đe dọa DIA này là một cấu hình đầu đạn khác cho hệ thống có khả năng hạt nhân hay không. Một phiên bản thông thường của CH-AS-X-13 có thể thực hiện vai trò chống hạm ở tầm xa. ALBM được vận chuyển theo chiều ngang bằng máy bay và giảm trước khi động cơ đốt cháy. Sau khi phóng ra, tên lửa điều khiển hướng tới một quỹ đạo đạn đạo ổn định giống như bất kỳ tên lửa đạn đạo khác.