Trưởng Công an xã với chuyện làm căn cước cho người không khai sinh

Thứ Sáu, 17/03/2023, 08:50

Giữa tháng ba, về huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), chúng tôi tìm gặp Đại úy Hồ Thiết Hoan, Trưởng Công an xã Vạn Thắng - một điển hình vì nhân dân phục vụ, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vừa được Bộ Công an tôn vinh tại lễ kỷ niệm 75 năm “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Sinh trưởng trong nhà nông nhưng đam mê công việc Công an, nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Hồ Thiết Hoan thi đậu Trường Trung cấp CSND II, đến tháng 10/2009 về làm Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Nhờ năng động, tích cực trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác nên 3 năm sau, anh được đào tạo Đại học CSND. Trở về đơn vị tháng 11/2015, anh tiếp tục đảm nhiệm CSKV nửa năm thì lần lượt làm trinh sát, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự – kinh tế – ma túy; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Vạn Ninh.

Khi triển khai đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, cuối năm 2019, anh được bổ nhiệm Trưởng Công an xã Vạn Thắng – một địa bàn thuần nông có 8 thôn với 5.334 hộ dân, gần 21.000 nhân khẩu. Đại úy Hồ Thiết Hoan cho biết, sau hơn 3 năm làm Trưởng Công an xã, anh đã trực tiếp và phối hợp xác minh 31 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trong đó có 4 vụ cướp giật, 24 vụ trộm cắp và 2 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chủ động truy xét và thu hồi 9 xe máy, 1 xe đạp điện, 15 ĐTDĐ, 1 lắc vàng đeo tay, 1 laptop, gần 28 triệu đồng cùng nhiều vật tư, thiết bị điện.

Bên cạnh đó anh cùng đồng đội truy bắt 3 vụ gồm 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tiếp nhận, xác minh làm rõ 162 vụ việc với hơn 180 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt hành chính gần 221 triệu đồng; lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 78 đối tượng, đưa 51 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và phối hợp gia đình quản lý giáo dục sau cai nghiện 29 đối tượng.

Trưởng Công an xã với chuyện làm căn cước cho người không khai sinh  -0
Đại úy Hồ Thiết Hoan.

Đặc biệt, từ công tác nắm tình hình ANTT ở các khu dân cư kết hợp nguồn tin của người dân, trong 3 năm qua, Đại úy Hồ Thiết Hoan cùng đồng đội không chỉ vận động giao nộp, phối hợp thu hồi 27 vũ khí, hung khí tự tạo là súng cồn, mã tấu, ống tuýp sắt, 6 quả đạn các loại, mà còn truy bắt 5 đối tượng truy nã, 8 đối tượng truy tìm. Khi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại úy Hồ Thiết Hoan chủ động xây dựng và đề xuất tổ chức hoạt động hai mô hình ANTT “Cổng rào an ninh thôn Phú Hội 1”, “Camera giám sát ANTT” đã hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều khiến cho người dân tin yêu cảm phục là tầm nửa đêm, mờ sáng, bất kể tiết trời mưa gió, Đại úy Hồ Thiết Hoan thường xuyên cùng đồng đội phối hợp dân quân địa phương tuần tra trên các tuyến giao thông, địa bàn phức tạp để sớm ngăn chặn tội phạm. Trong chiến dịch cấp căn cước công dân, rà soát làm sạch dữ liệu dân cư, anh cùng đồng đội đã có nhiều “đêm trắng” rồi đến nhà người dân già yếu, bệnh tật để hỗ trợ cho từng trường hợp.

Điểm lại những kỷ niệm sau 3 năm làm Trưởng Công an xã Vạn Thắng, Đại úy Hồ Thiết Hoan kể về trường hợp anh Võ Văn Tuấn (SN 1968, trú ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng). “Anh Tuấn mồ côi từ nhỏ rồi tất bật mưu sinh nhiều nơi nên không có giấy tờ cá nhân, không thể mua bảo hiểm y tế hay thực hiện các giao dịch dân sự. Khi biết trường hợp này, tôi trực tiếp trao đổi với công chức tư pháp xã, tiến hành xác minh, tháo gỡ khó khăn để cấp giấy khai sinh cho anh Tuấn đăng ký cư trú, làm căn cước công dân. Lần đầu tiên trong đời cầm giấy tờ có hình ảnh, tên tuổi, quê quán, nơi cư trú, anh Tuấn xúc động rơi nước mắt, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc”, Đại úy Hồ Thiết Hoan nhớ lại.

Trước đó, bằng những trải nghiệm khi còn là trinh sát, Đại úy Hồ Thiết Hoan đã khiến một đối tượng ở thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng lộ diện là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, gây ra 5 vụ trộm cắp trong 3 ngày liên tiếp, từ đó truy thu 7 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Gần đây nhất vào cuối tháng 1/2023, anh cùng đồng đội đấu tranh làm rõ hành vi cướp giật tài sản của Lê Trung Tín (SN 2000, trú ở thôn Tân Đức, xã Vạn Lương), được nhiều người dân cảm phục.

Từ những nỗ lực tích cực trong công tác, 7 năm qua (2016-2022), Đại úy Hồ Thiết Hoan giữ vững danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó có 2 năm được Bộ Công an tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và nhiều giấy khen. 3 năm qua, Công an xã Vạn Thắng được công nhận đơn vị quyết thắng, trong đó có hai năm dẫn đầu khối thi đua Công an 13 xã, thị trấn ở huyện Vạn Ninh. “Tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy đang được chúng tôi nhân rộng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”, Thượng tá Lê Văn Tính, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết.

Hữu Toàn
.
.