Trưởng Công an xã được dân tin yêu

Chủ Nhật, 31/07/2022, 05:42

Hơn nửa tháng sau khi được Đại úy Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cứu thoát chết trong gang tấc, ông Phạm Văn Thanh (62 tuổi, trú xã Tam Lãnh) đã khỏe mạnh, bình phục trong sự vui mừng của gia đình.

Đại úy Đặng Minh Hội kể lại, vào chiều 23/6 trên đường đi làm về dọc theo bờ hồ Phú Ninh, khi đến địa phận thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, anh phát hiện trên chiếc thuyền, cách bờ hồ Phú Ninh khoảng 7m, có một người đang nằm sấp mặt trên mạn thuyền, bất tỉnh, đầu ra nhiều máu và có biểu hiện ngạt nước. Trước tình huống nguy cấp, anh nhanh chóng bơi ra thuyền và đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu và hô hoán để người dân đến cùng cứu giúp người gặp nạn.

truong cong an xa.jpg -0
Đại úy Đăng Minh Hội gặp gỡ người dân nắm bắt tình hình.

Anh Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tam Lãnh cho biết thêm: “Lúc đó khi nghe tiếng hô hoán của anh Hội, tôi chạy đến thì anh Hội đã kéo người gặp nạn vào bờ trong tình trạng bất tỉnh. Tôi cùng anh Hội và một số người dân làm hô hấp, cấp cứu nạn nhân đến khi tỉnh lại. Nếu lúc đó anh Hội không phát hiện chắc ông Thanh cũng khó qua khỏi”...

Hỏi chuyện về Đại úy Đặng Minh Hội, lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh cho hay, xã Tam Lãnh là địa bàn phức tạp, nhất là tình trạng khai thác vàng trái phép, tệ nạn ma túy gây ảnh hưởng đến ANTT. Với kinh nghiệm của một cán bộ nhiều năm làm công tác ở Đội CSĐT Công an huyện Phú Ninh và qua thời gian đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Đại úy Đặng Minh Hội đã được điều động về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Tam Lãnh từ tháng 3/2022. Sau khi nhận công tác mới, Đại úy Đặng Minh Hội đã cùng đồng đội đã bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn xã không tạo thành điểm nóng về ANTT. Đặc biệt, tham mưu, tổ chức chức hơn 20 lượt truy quét, xử lý tại các khu vực đồi núi thôn Bồng Miêu; phát hiện và làm mất tác dụng 19 máy nổ, tiêu hủy 95 hồ hóa chất, 31 lán trại, 3 hồ nước, 44 bao vôi, 1.220m2 bạt, 3.100m dây nước, đẩy đuổi hơn 100 lượt người ra khỏi khu vực; tổ chức 2 đợt kiểm tra, xử lý trong khu dân cư, phát hiện 2 điểm có dấu hiệu khai thác vàng trái pháp luật; gọi mời 26 đối tượng hình sự, ma túy, khai thác vàng trái phép làm việc, răn đe, giáo dục cho cam kết không vi phạm pháp luật; tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… qua đó tạo chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn. 

Bằng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, với Đại úy Đặng Minh Hội, những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an một lần nữa được khẳng định, phát huy và tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, thể hiện tinh thần “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mai Xuân
.
.