Trưởng Công an xã làm tốt công tác dân vận

Thứ Hai, 01/08/2022, 07:53

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã diễn ra giữa tháng 7/2022, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, là Trưởng Công an xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Tháng 7/2019, khi được điều động về Công an xã Vinh Mỹ, Thiếu tá Trần Anh Tuấn đã tích cực bám địa bàn, sát dân; với kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cộng với những kiến thức học được, anh nhanh chóng nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người… Đặc biệt, anh nhanh chóng nắm bắt được những vấn đề nổi cộm, địa bàn trọng điểm, các loại đối tượng phức tạp, qua đó tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản phù hợp. Chính nhờ vậy, 3 năm nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật khác và tệ nạn xã hội ở xã Vinh Mỹ được kiềm chế, không có đột biến và không để xảy ra phạm pháp hình sự.

Trưởng Công an xã làm tốt công tác dân vận -0
Thiếu tá Trần Anh Tuấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh xã Vinh Mỹ.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn chia sẻ, kể từ khi đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã, anh luôn kết hợp đồng bộ giữa quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính với quản lý về nghiệp vụ, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu bảo vệ ANTT tại địa bàn. Gần đây, trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Vinh Mỹ đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch; thu thập, cập nhập, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra, triển khai các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, triển khai các giải pháp làm sạch, nuôi sống dữ liệu thông tin dân cư.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác điều tra cơ bản phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên địa bàn. Qua các đợt thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip tại xã, có ngày tổ công tác thu nhận trên 700 hồ sơ, vượt chỉ tiêu đề ra. Với thành tích đạt được, vừa qua, Công an xã Vinh Mỹ được đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an huyện Phú Lộc đánh giá đạt hiệu quả cao trong việc triển khai các mặt công tác Công an.

“Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã Vinh Mỹ thì bộ mặt của xã nhà thay đổi rõ rệt, tình hình ANTT luôn được giữ vững. Nhất là về cải cách thủ tục hành chính, Công an xã đã giải quyết nhanh chóng và chuyên nghiệp. Như trong công tác làm CCCD vừa rồi, mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng với sự sắp xếp rất khoa học, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, cũng như đảm bảo những yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…”, ông Hoàng Trọng Thọ, một người dân xã Vinh Mỹ phấn khởi nói.

Trong công tác xây dựng các mô hình tự quản về ANTT và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thiếu tá Trần Anh Tuấn tham mưu tổ chức sơ kết định kỳ việc thực hiện mô hình “Dòng họ 3 quản về ANTT” (gồm: gia đình tự quản; chi, phái tự quản và họ tự quản). Công an xã Vinh Mỹ đã hướng dẫn Ban điều hành mô hình thành lập tổ hòa giải dòng họ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Mỗi khi trong gia đình, dòng họ có người lầm lỗi thì phối hợp với tổ hòa giải cảm hóa, giáo dục. Kết quả, tổ hòa giải đã tham gia giải quyết 27 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ dòng họ; đã phối hợp Công an xã cảm hóa, giáo dục 7 người có tiền án, tiền sự ngày càng tiến bộ.

Cùng với đó, Thiếu tá Trần Anh Tuấn đã tham mưu xây dựng mới mô hình “Camera giám sát ANTT”. Đến nay, toàn xã đã có 17 camera tại các khu vực trọng điểm với nguồn kinh phí xã hội hóa hoàn toàn. Hiện, mô hình này đã được nhân rộng ra toàn huyện Phú Lộc. Để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, Công an xã Vinh Mỹ ra mắt mô hình nhóm Zalo “Nhân dân và cán bộ xã Vinh Mỹ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công an xã quản lý; kết nối trực tiếp người dân với Công an xã, tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình liên quan đến ANTT, đồng thời tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; chống các luận điệu xuyên tạc, phản động; phổ biến kiến thức pháp luật về ANTT; các kỹ năng tự vệ, thoát hiểm; phòng, chống cháy, nổ, dịch bệnh, thiên tai bất ngờ... 

Chỉ trong chưa đầy 2 năm xây dựng đã đăng tải hơn 3.600 lượt tin, bài . Hiện nay, mô hình trang Zalo và nhóm Zalo của Công an xã Vinh Mỹ xây dựng đang được nhân rộng trong toàn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Tô Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Mỹ nhận xét rằng, thời gian qua, Thiếu tá Trần Anh Tuấn tích cực tham mưu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp. Đặc biệt, đã tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, nhà trường. Tiếp tục hướng dẫn các thôn, cơ quan, nhà trường đăng ký thực hiện đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23/TT-BCA và Thông tư 124/TT-BCA của Bộ Công an.

Kết quả, xã Vinh Mỹ cùng với 100% các thôn, cơ quan, nhà trường trên địa bàn được UBND huyện Phú Lộc công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong 3 năm liên tiếp (từ 2019 đến 2021). Với sự tham mưu đúng và kịp thời của Thiếu tá Trần Anh Tuấn, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Vinh Mỹ được cơ quan cấp tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen. Cá nhân Thiếu tá Trần Anh Tuấn đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2020, 2021 và được Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen…

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Thiếu tá Trần Anh Tuấn còn vinh dự là Trưởng Công an xã duy nhất khi được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

H.L
.
.