Người chỉ huy Đội trọng án được tôn vinh công dân tiêu biểu Thủ đô

Chủ Nhật, 17/10/2021, 10:33

Tôi gặp Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án - một trong công dân được vinh dự được đề nghị tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2021- khi anh cùng đồng đội vừa từ địa bàn trở về. Ít ai có thể biết rằng anh là người trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra và khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

15 năm gắn bó với công tác điều tra trọng án, Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích: Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND (năm 2014, 2017); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); 6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND và Đảng bộ TP Hà Nội, 12 Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố; 3 lần được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Người chỉ huy Đội trọng án được tôn vinh công dân tiêu biểu Thủ đô -0
Trung tá Lê Minh Hải trao đổi công tác tại đơn vị.

Tôi gặp Trung tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án - một trong công dân được vinh dự được đề nghị tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2021- khi anh cùng đồng đội vừa từ địa bàn trở về. Ít ai có thể biết rằng anh là người trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra và khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ít ai có thể biết rằng, anh là người trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra và khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Khi đang theo học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung tá Lê Minh Hải vinh dự là một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu, được lựa chọn đi đào tạo chuyên ngành Cảnh sát điều tra tại Học viện Cảnh sát Volgograd, Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Sau khi trở về nước, anh được phân công về Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Được phân công công tác về một đơn vị có bề dày thành tích là điều kiện để Trung tá Lê Minh Hải và đồng đội học tập nhưng cũng là áp lực để anh và đồng đội phấn đấu, xứng đáng với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước… Một vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra có thể gây xôn xao dư luận nếu không nhanh chóng được điều tra, làm rõ, vì thế áp lực đối với anh và đồng đội rất lớn.

Với mọi người, ngày Tết cổ truyền luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, ai cũng mong muốn đoàn tụ bên những người thân trong gia đình. Song với những người lính hình sự thì điều đó dường như quá xa xỉ, với Trung tá Lê Minh Hải cũng vậy. Hơn 15 năm gắn bó với nghề, ngoài những chuyến công tác đột xuất, bất ngờ… thì không ít lần đã phải ngày gió, đêm mưa băng qua Tết, lăn lộn trên khắp nẻo đường, đối mặt với nguy hiểm và gian nan rình rập để đưa sự thật ra ánh sáng; bắt kẻ thủ ác phải trả giá về hành vi phạm tội đã gây ra.

Vụ cướp xe taxi xảy ra ngày 29/1/2019 (tức ngày 24 Tết âm lịch) tại trước cổng số 2 Sân vận động Mỹ Đình để lại cho Trung tá Lê Minh Hải và đồng đội, nhiều kỷ niệm khó quên. Ngay khi nhận tin báo, Trung tá Lê Minh Hải cùng các thành viên của Đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án đã phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, khẩn trương có mặt tại hiện trường. Giữa cái rét tê tái của những ngày Tết Nguyên đán cận kề, Trung tá Hải cùng đồng đội rà soát hàng trăm camera quanh khu vực được trích xuất để phục vụ công tác điều tra…

Vụ án xảy ra vào đêm tối, nhân chứng hầu như không có, nạn nhân không phải là người địa bàn…, nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, Trung tá Lê Minh Hải cho biết. Những ngày đó, anh và đồng đội thay phiên nhau nghiên cứu từng nguồn tài liệu thu thập được. Từ thông tin mong manh qua đoạn camera trích xuất của nhà dân khu vực, anh và đồng đội đã bước đầu dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là nam thanh niên tuổi từ 20 - 25, nói giọng miền Trung, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 - 1m68… Với sự tỉ mỉ và kiên trì của các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã xác định được đối tượng nghi vấn Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê Nghệ An) đang ở tại một quán internet ở Hòa Bình. Từ thông tin trên, tối 3/2/2019 (tức ngày 29 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án.

Cùng với việc điều tra, khám phá các vụ trọng án, trong những năm qua, với vai trò là đội trưởng, giúp việc cho chỉ huy phòng, Trung tá Lê Minh Hải đã tham mưu cho lãnh đạo cấp trên triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm hình sự nói chung và phòng ngừa trọng án, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng. Trong đó, có nhiều chuyên đề quan trọng góp phần phòng ngừa tội phạm như chuyên đề phòng ngừa trọng án có nguyên nhân xã hội, các đối tượng có biểu hiện tâm thần có xu hướng bạo lực, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phòng ngừa tội phạm gây trọng án nhằm vào các hộ độc thân… Từ đó, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, ngăn chặn hiệu quả các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Trung tá Lê Minh Hải chia sẻ với chúng tôi, thành công phá các vụ án là kết quả của tinh thần đoàn kết; sự mưu trí của tập thể Đội trọng án… Đó còn là những ngày anh và đồng đội không quản ngày nắng, đêm mưa lăn lộn ở địa bàn nắm tình hình; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Xuân Mai
.
.