Người chỉ huy gắn liền với nhiều chuyên án lớn trên đất cố Đô

Chủ Nhật, 22/08/2021, 19:46

Trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát triệt phá, đấu tranh nhiều chuyên án, vụ án; bắt giữ hàng ngàn đối tượng liên quan các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đất Cố đô Huế.

Chúng tôi gặp Đại tá Đặng Ngọc Sơn ngay sau khi anh vừa tham gia hỏi cung các đối tượng trong một đường dây lừa đảo qua mạng. Đó cũng là thói quen của người lính điều tra, đối với các vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khi bắt được thủ phạm gây án, anh luôn cùng điều tra viên hỏi cung, khai thác đối tượng. Gần đây, tại nhiều địa phương nổi lên hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tập trung đấu tranh, triệt xoá nhiều đường dây, ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đích thân Đại tá Đặng Ngọc Sơn trực tiếp chỉ đạo triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

KHAC_TINH_2-1629520849283.JPG
Đại tá Đặng Ngọc Sơn trao giấy khen của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Gần đây nhất là chuyên án phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, do một nhóm đối tượng người Nigeria câu kết với các đối tượng ở Việt Nam, chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng. Quá trình điều tra, đã có hàng ngàn nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành sập bẫy đường dây lừa đảo này. Hoặc vụ án khiến dư luận TP Huế bàng hoàng, xôn xao là đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm dùng súng cướp 725 triệu đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Thành Nội (TP Huế) xảy ra vào lúc 17h ngày 6/12/2016. Hành vi lấy tiền của đối tượng chỉ diễn ra trong 17 giây.

Đây là vụ án in đậm dấu ấn chỉ đạo của Đại tá Đặng Ngọc Sơn từ lúc khám nghiệm hiện trường đến quá trình lần theo dấu vết truy bắt đối tượng. Anh đã dẫn đầu tổ công tác trinh sát tinh nhuệ phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an, bắt giữ thủ phạm tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, sau 10 ngày gây án. Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, 2 năm trở lại đây, hàng chục băng nhóm ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… vào Huế “núp bóng” công ty tài chính để hoạt động tín dụng đen.

Khi loại tội phạm này mới manh nha, một số cán bộ hưu trí gọi điện cho anh và đề nghị Công an sớm triệt phá. Khi được nghe kể về một trường hợp, có một gia đình ở phường An Cựu, TP Huế đi vay 200 triệu đồng, trong vòng 1 năm phải trả cả gốc và lãi trên 650 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 60 triệu đồng, anh chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng, nếu không thì nhiều người sẽ trở thành nạn nhân của chúng.

Qua xác minh ban đầu, các đường dây tín dụng đen này hoạt động ở nhiều tỉnh, thành khác nhau; anh đã nhanh chóng cho xác lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo lực lượng trinh sát ngược Bắc, xuôi Nam để xác minh, lần ra từng manh mối nhỏ nhất, xác định các đối tượng, thủ đoạn, vai trò, phương thức thủ đoạn phạm tội của ổ nhóm phạm tội.

Ròng rã hơn 3 tháng trời điều tra, thu thập chứng cứ, dưới sự chỉ huy của Đại tá Đặng Ngọc Sơn, các mũi công tác Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đồng loạt triệt phá 6 điểm cho vay nặng lãi tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Nghệ An. Các điểm này đều “núp” dưới “mác” Công ty TNHH Một thành viên phát triển Thương mại dịch vụ Tổng hợp Tín Đạt (trụ sở tại tỉnh Nghệ An). Qua đấu tranh, có trường hợp cho vay với lãi suất mỗi năm hơn 700%…

29- so 198 ---  Người chỉ huy gắn liền với nhiều chuyên án lớn trên đất cố Đô -0
Đại tá Đặng Ngọc Sơn (thứ tư từ trái qua) tại hiện trường vụ án ma túy “núp bóng” nhà nghỉ Phượng Hồng ở TP Huế. 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn còn được biết đến là “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Có một dạo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Thừa Thiên-Huế diễn biến phức tạp. Với quyết tâm không để tội phạm ma túy có “đất sống”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập hàng chục chuyên án, có những chuyên án do anh trực tiếp làm Trưởng ban để đấu tranh truy bắt.

Điển hình như chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Phòng bằng tàu hỏa, hay đường dây buôn bán ma túy trái phép quy mô lớn ở các tỉnh miền Trung và miền Tây do đối tượng Hồ Văn Phương (quê Quảng Trị, thuê nhà sống tại TP Huế) cầm đầu vừa bị triệt phá, thu giữ 5 kg ma tuý dạng “đá”...

“Đấu tranh với tội phạm ma túy là đấu tranh với loại tội phạm manh động, liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn gian manh, xảo quyệt, khi bị phát hiện, truy bắt, các đối tượng luôn chống trả quyết liệt đến cùng hoặc tìm mọi cách để thoát tội. Vì vậy, đòi hỏi người CBCS Công an phải mưu trí, tinh thông, cương quyết, dũng cảm. Khi đánh án, từ người chỉ huy đến CBCS phải nắm chắc, tính toán kỹ mọi phương án chặt chẽ, có quyết tâm cao và tấn công đến cùng, phải bắt triệt để các đối tượng phạm tội, thu giữ triệt để tang vật, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn chia sẻ.

Trên cương vị lãnh đạo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn không quên chia sẻ kinh nghiệm cho các trinh sát, điều tra viên, để phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm thì sự hỗ trợ của người dân hết sức quan trọng.

“Từ các vụ án mà chúng tôi triệt phá trong thời gian qua cho thấy, vai trò của người dân là vô cùng quan trọng. Công an có dùng các biện pháp nghiệp vụ gì đi chăng nữa thì cũng rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ từ người dân. Cho nên đối với lực lượng Công an, sự gần dân, trọng dân, tất cả vì nhân dân là vô cùng cần thiết và quan trọng. Thời gian gần đây, rất nhiều người dân đã gửi thư khen lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và coi đó là động lực tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ dân”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn bày tỏ.

Với những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cuối năm 2020, Đại tá Đặng Ngọc Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ngoài ra, đồng chí còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT ở Cố đô Huế.

Hải Lan
.
.