Công an xã kịp thời phối hợp kéo 10 tàu cá tới nơi an toàn

Chủ Nhật, 19/12/2021, 17:16

Trước tình huống sóng gió xô đập dữ dội, có nguy cơ đánh đắm, gây hư hỏng tàu cá của ngư dân, Công an xã đã khẩn trương xuống hiện trường giữa tiết trời mưa gió để phối hợp đẩy, kéo 10 tàu cá vào bãi cát để giằng neo an toàn.

Chiều 19/12, Thiếu tá Võ Xuân Duy, Trưởng Công an xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, mặc dù ngư dân địa phương đã chủ động lai dắt tàu 306 tàu thuyền vào bến bãi  neo đậu để phòng tránh cơn bão số 9, thế nhưng do ảnh hưởng của bão nên sáng cùng ngày những cơn gió giật mạnh kết hợp nhiều đợt sóng lớn xô đập dữ dội vào làng biển thôn 2, xã Xuân Hải, có nguy cơ cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tàu cá.

Công an xã kịp thời phối hợp kéo 10 tàu cá ra khỏi tầm nguy hiểm của sóng biển -0
Công an xã kịp thời phối hợp kéo 10 tàu cá ra khỏi tầm nguy hiểm của sóng biển -0
Công an xã Xuân Hải phối hợp đẩy, kéo tàu cá của ngư dân ra khỏi tầm nguy hiểm của sóng biển.

Trước tình huống đó, Công an xã Xuân Hải đã huy động 4 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy và 4 Công an viên bán chuyên trách khẩn trương đến hiện trường, phối hợp 2 CBCS Đồn Biên phòng Xuân Hòa, 10 dân quân xã Xuân Hải cùng với ngư dân địa phương nỗ lực đẩy, kéo 10 chiếc tàu cá của ngư dân ra khỏi tầm nguy hiểm của sóng dữ, đưa vào bãi cát để giằng neo tại những vị trí an toàn.

Ông Nguyễn Thanh, Trưởng thôn 2 xã Xuân Hải chia sẻ: “Nhìn những CBCS Công an, biên phòng và dân quân dầm mình dưới mưa, vất vả giúp dân đẩy, kéo tàu cá từ phía biển lên bãi cát, người dân ở đây không chỉ cảm phục, mà còn cảm nhận sự gần gũi, thân thương hơn trước khó khăn thử thách của thiên tai”.

Ông Võ Ghẹ, một trong những chủ tàu cá có nguy cơ bị sóng gió xô dạt, bày tỏ: “Nếu không có sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của CBCS Công an, biên phòng cùng dân quân địa phương nhiều khả năng ngư dân làng biển này sẽ bị thiệt hại tài sản khi bị sóng lớn đánh đắm tàu cá”.

Là một trong 4 CBCS chính quy của Công an xã Xuân Hải trực tiếp giúp dân đẩy, kéo tàu cá, Trung úy Huỳnh Thanh Hưng cho biết: “Được phân công đảm nhiệm địa bàn thôn 2, nên khi phát hiện sóng lớn xô đập nhiều tàu cá, tôi cùng đồng đội bất chấp mưa gió lao vào phối hợp hỗ trợ ngư dân bằng tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ”.

Hữu Toàn
.
.