Hàng trăm phương tiện được hỗ trợ vào nơi trú tránh bão số 9 an toàn

Thứ Bảy, 18/12/2021, 15:25

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch ứng phó tình huống với bão và mưa lớn; phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp lực lượng chức năng rà soát, tham mưu chính quyền địa phương chủ động đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT tại điểm di dời, sơ tán dân đi và đến, các phương tiện thủy neo đậu tại âu thuyền, nơi tránh trú và lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản.

Chủ động triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ quan, trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ; các mục tiêu trọng điểm do lực lượng Công an bảo vệ; hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc, hạ tầng kỹ thuật để tránh và hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo chỉ huy; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Hỗ trợ hàng trăm phương tiện vào nơi trú tránh bão số 9 an toàn -0
Cán bộ Cảnh sát đường thủy Công an Quảng Nam hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện an toàn để trú tránh bão số 9.
Hỗ trợ hàng trăm phương tiện vào nơi trú tránh bão số 9 an toàn -0
Tàu cá của ngư dân Quảng Nam neo đậu tại âu thuyền để tránh trú bão số 9.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát đường thủy đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng tránh bão số 9, sẵn sàng quân số khi được điều động thực hiện nhiệm vụ. Phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân, phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng nắm tình hình phương tiện thủy đang neo đậu tại các âu thuyền và khu vực tránh bão trên địa bàn toàn tỉnh, trực tiếp phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa Đại hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại khu vực Âu thuyền Hồng Triều và các khu vực lân cận.

Qua đó đã sắp xếp, vận động, giúp đỡ hàng trăm phương tiện vào các khu neo đậu trú tránh bão an toàn. Trong đó, tại Khu vực neo đậu tại huyện Núi Thành (các xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Hiệp), đã vận động vào nơi neo đầu an toàn 16 tàu vận tải với 143 lao động, 40 tàu dịch vụ, tàu thi công các công trình với 148 thuyền viên và lao động làm việc trên tàu. Ngoài ra, đã vận động 59 người dân nuôi trồng trên 249 lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ tránh trú bão.

Tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, chính quyền địa phương đã lên phương án sẵn sàng sơ tán khoảng 100 hộ dân ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn khi có chỉ đạo của UBND huyện.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo hoàn thành việc kêu gọi tất cả các tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tránh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn trước 10h ngày 18/12.

Các xã ven biển thuộc các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Lý Sơn chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ các nhà dân không đảm bảo an toàn; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà ở; tổ chức di dời, sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi gió mạnh của bão đến nơi an toàn, hoàn thành trước 17h ngày 18/12; thông báo và không để người dân ra khỏi nhà an toàn, nơi tránh trú bão cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Đối với các khu vực đất liền tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức rà soát, tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà ở, công trình tạm, các vật tư, vật liệu,… không đảm bảo an toàn với cấp gió bão (cấp 7, 8 giật cấp 9, 10); chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, hoàn thành trước 17h hôm nay 18/12.

Ngọc Thi
.
.
.