Công an các địa phương tập trung phòng, chống bão số 9

Thứ Bảy, 18/12/2021, 19:25

Cùng với việc chuẩn bị phương tiện ôtô, ca nô và phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực phòng, chống cơn bão số 9, Công an các địa phương ở Phú Yên xuống cơ sở kêu gọi người dân neo đậu tàu thuyền, giằng chống nhà ở, giằng neo lồng bè tôm cá và khẩn trương vào bờ tránh bão.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều tối 18/12, Trung tá Nguyễn Quang Luân - Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, để chủ động phòng, chống cơn bão số 9, giảm thiếu tối đa hậu quả thiệt hại có thể xảy ra, trong chiều cùng ngày, hai tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu đã phối hợp Công an xã, phường và chính quyền địa phương ven biển tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân đưa 1.184 tàu cá các loại vào nơi neo đậu an toàn, hơn 2.500 gia đình giằng neo mái nhà.

z3033334135458_f4383acbddc1dee4aacc35aaf303f06b.jpg -0
Công an thị xã Sông Cầu phối hợp Đồn biên phòng Xuân Đài kêu gọi người dân khẩn trương rời khỏi lồng bè tôm cá trên vịnh Xuân Đài để vào bờ tránh bão.  

Bên cạnh đó, Công an đã xuống địa bàn các xã Xuân Phương, Xuân Thịnh phường Xuân Thành, phường Xuân Yên kêu gọi người dân khẩn trương giằng neo 82.696 lồng tại 2.018 bè nuôi tôm cá ở vịnh Xuân Đài nơi được mệnh danh là “thủ phủ tôm hùm” của tỉnh Phú Yên và vùng biển Phú Dương, Từ Nham. Đặc biệt lực lượng Công an đã phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán người nuôi tôm, cá rời khỏi lồng, bè trước 15h ngày 18/12 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

z3033344056951_6d1cc4928ee359ce7b9e8deaa41c8937.jpg -0
Công an thị xã Sông Cầu và Công an các xã, phường triển khai công tác phòng, chống bão.

Cùng với việc chủ động rà soát kiểm tra, giằng neo cơ sở làm việc, nhà tạm giữ của Công an thị xã Sông Cầu và Công an 13 xã, phường, che chắn, di dời hồ sơ, thiết bị máy móc đến vị trí an toàn, Công an thị xã Sông Cầu đã chuẩn bị 10 xe ôtô các loại, 30 xe mô tô, 3 ca nô. Đội thanh niên xung kích Công an thị xã Sông Cầu gồm 65 cán bộ, chiến sĩ cùng toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng Công an các xã, phường thường trực tại chỗ 100%, riêng các Đội nghiệp vụ khác thường trực 50% quân số để sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống bão số 9 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong chiều cùng ngày, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa trực tiếp xuống địa bàn ven biển chỉ đạo Công an 3 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam và 2 xã Hòa Tâm, Hòa Xuân tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 9.

Mặc dù vịnh Vũng Rô có dãy núi hình vòng cung che chắn, tương đối kín gió và là nơi tàu cá, tàu vận tải biển vào neo đậu tránh bão, nhưng với nhận thức tuyệt đối không được chủ quan mà phải chủ động phòng tránh bão, một tổ công tác của Công an thị xã Đông Hòa phối hợp Công an xã Hòa Tâm và Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô kêu gọi người dân giằng neo 16.469 lồng tại 386 bè nuôi tôm, cá, đồng thời hỗ trợ 778 người dân rời khỏi bè để vào bờ trước 15h chiều 18/12.

bs98.jpg -0
Ngư dân vận hành tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Ngoài ra, Công an thị xã Đông Hòa cũng đã hướng dẫn 640 tàu neo đậu ở cảng cá Phú Lạc và một số vị trí tránh bão an toàn. Công an thị xã Đông Hòa đã chuẩn bị 7 xe ô tô, 3 ca nô để cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, 89 cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt được lệnh thường trực tại đơn vị, riêng Công an các xã, phường, Đội CSGT-TT, Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thường trực 100% quân số.

Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với việc chuẩn bị 10 xe ô tô, 3 ca nô, 20 mô tô, từ sáng mai (19/12) 100% quân số của đơn vị phải thường trực tại chỗ. 3 tổ tuần tra kiểm soát sẽ cơ động xuyên suốt hơn 318 km trên huyết mạch giao thông quốc lộ 1A, 1D, 25, 29 để kịp thời phát hiện những sự cố trở ngại giao thông do bão gây ra để có biện pháp hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn.

Hữu Toàn
.
.