Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Thứ Tư, 22/12/2021, 16:36

Sáng 22/12, tại Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an), Hội LHTN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, Trại giam Đắk Trung và Trại giam Đắc Tân phối hợp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trong chuỗi hoạt động ký kết các đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp bộ Hội LHTN, Hội LHPN và hội viên phụ nữ, thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân nữ, phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khoẻ cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con phạm nhân đang cùng mẹ trong các trại giam; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng -0
Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết.

Chương trình là hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội LHPN trong việc quan tâm, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các trại giam xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các trại giam, giúp phạm nhân nữ, trại viên trong độ tuổi thanh niên có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng -0
Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng -0
Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết quy chế phối hợp.

Trung tá Trần Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, thời gian qua, thông qua nhiều hình thức khác nhau, các cấp bộ Hội tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo điều kiện đặc thù và tình hình hoạt động của từng cấp bộ Hội, đã phối hợp với Trại giam của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm cho phạm nhân nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của cuộc sống, niềm tin vào tương lai phía trước, để họ yên tâm học tập, lao động, học nghề...

Văn Thành
.
.