Mỗi Công an phường, xã là “pháo đài” giúp đỡ người dân chống dịch

Thứ Tư, 01/09/2021, 14:20

Với phương châm “Xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn… là một pháo đài phòng, chống dịch”, những ngày qua, Công an các quận, huyện, phường, xã ở TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc phòng, chống dịch, kết hợp nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn an tâm phòng dịch, thực hiện nghiêm chủ trương “ai ở đâu ở yên đó”.

Những ngày qua, bà con nhân dân của Tổ 45B khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12,liên tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, việc tiêm vaccine và hỗ trợ những hộ khó khăn theo quy định… trên nhóm zalo do tổ trưởng lập ra.

Theo anh Mai Hoàng Nam, Tổ trưởng Tổ 45B, qua nhóm zalo, người dân trong Tổ được cập nhật các thông tin cần thiết và liên quan trực tiếp đến mỗi hộ dân cư. Cũng qua đó, chốt kiểm soát “vùng xanh” được vận động lập nên để hạn chế tối đa người lạ vào khu dân cư của Tổ…

Công an phường, xã - “pháo đài” chống dịch và giúp đỡ người dân -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an quận 12 trao quà cho người dân khó khăn ở Tổ 45B.

Để giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong Tổ, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận 12 đã tới Tổ 45B trao một số phần quà gồm gạo, mì gói, trứng, rau củ cho bà con nhằm giúp họ vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Ngày 28/8, Công an TP Hồ Chí Minh cùng với Công an quận 12 và Công an 11 phường đã trao 4.000 phần quà đến người dân các hộ nghèo trong các khu nhà thuê trọ ở 11 phường quận 12.

Công an phường, xã - “pháo đài” chống dịch và giúp đỡ người dân -0
Công an phường, xã - “pháo đài” chống dịch và giúp đỡ người dân -1
Công an phường tới tận nhà trao quà cho người dân.

Tại khu vực phường Hiệp Thành, quận 12, chia sẻ cảm xúc sau khi nhận phần quà, anh Nguyễn Quốc Huy (nhà trọ số 23/14 đường HT 39 khu phố 4 phường Hiệp Thành) cho biết: “Hôm nay gia đình tôi vui mừng được nhận phần quà gồm gạo, cá, rau củ… Tôi xin gửi lời cảm ơn các anh Công an và chính quyền địa phương đã ủng hộ giúp đỡ gia đình tôi”.

Chị Trần Thị Thủy (phòng trọ 13 đường Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành) cùng cảm xúc khi được nhận quà tặng:“Chúng tôi được Công an, chính quyền quan tâm, tặng quà như thế này quả thật rất xúc động”.

Tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, cán bộ Công an phường không quản ngại khó khăn, vất vả bám sát địa bàn, nắm rõ từng hộ dân, từng cá nhân sinh sống trên địa bàn phụ trách. Khi người dân cần lúc nào là Cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt lúc đó, tận tình hướng dẫn cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân.

Công an phường, xã - “pháo đài” chống dịch và giúp đỡ người dân -0
Trung tá Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng Công an phường Võ Thị Sáu trao thực phẩm hỗ trợ cho người dân.

Mỗi Cảnh sát khu vực đều tạo nhóm Zalo với tất cả các hộ dân trong khu vực mình quản lý, hàng ngày không cần gặp mặt nhau, nhưng những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tình hình sức khỏe người dân luôn được trao đổi thường xuyên. Qua nhóm Zalo, các Cảnh sát khu vực sẵn sàng hỗ trợ đi chợ mua nhu yếu phẩm, thuốc men… đưa tới từng hộ dân. Từ đầu đợt dịch tới nay, Công an phường đã vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm và triển khai cấp phát hơn 1.000 phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn, những hộ dân là F0 trên địa bàn phường.

Tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, CBCS Công an phường và dân phòng phường đảm bảo kiểm tra, kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào địa bàn phường. Các Tổ tuần tra kiểm soát lưu động 24/24h tại các địa bàn, các tuyến đường giao thông, khu vực nội ô kịp thời kiểm tra, xử lý các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm tội, các trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, Công an phường Võ Thị Sáu cũng đã giúp đỡ 31 trường hợp là người lang thang, cơ nhỡ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, trong đó có 3 trường hợp dương tính COVID-19; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại 12 địa điểm tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19…

Công an phường, xã - “pháo đài” chống dịch và giúp đỡ người dân -0
Công an quận 10 tặng thuốc, thực phẩm cho người dân.

Tương tự, Công an quận 10 cũng chỉ đạo Công an 14 phường phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân trong lúc thực hiện giãn cách xã hội. Công an quận đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhu yếu phẩm, tổ chức đi chợ thay để kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực “vùng xanh”, “vùng đỏ”.

Từ ngày 21/8 đến ngày 24/8, Công an quận 10 và các phường đã tổ chức trao tặng hơn 1.730 phần quà (gồm nhu yếu phẩm, gạo, thuốc..) với tổng số tiền 368 triệu đồng và 20 tấn rau củ phát cho người dân…

Theo Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian giãn cách đã kéo dài 3 tháng, dẫn đến việc một số bà con lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Công an TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đến Công an các quận, huyện, Công an TP Thủ Đức, xuống tận các phường, xã, thị trấn để thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, không để dân đói khi thực hiện giãn cách.

Phú Lữ
.
.