Nữ Trưởng Công an phường hết lòng phục vụ nhân dân

Chủ Nhật, 22/08/2021, 14:01

Trung tá Lê Hoàng Thảo, Trưởng Công an phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) là một trong những nữ Trưởng Công an phường “hiếm” của Công an tỉnh Sóc Trăng. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, nhiệt huyết, nhạy bén, sâu sát cơ sở, Trung tá Lê Hoàng Thảo cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) xây dựng Công an phường 2 thành tập thể vững mạnh, có nhiều thành tích trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

24 năm trong nghề, Trung tá Lê Hoàng Thảo trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an thị xã Vĩnh Châu. Từ cán bộ Đội CSQLHC về TTXH; cán bộ cơ yếu - Đội Tổng hợp; Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an thị xã Vĩnh Châu và tháng 6/2019 đến nay, chị được Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng điều động làm Trưởng Công an phường 2, thị xã Vĩnh Châu.

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Trung tá Lê Hoàng Thảo luôn vận dụng sáng tạo kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật, kinh nghiệm vào công việc. Chị Thảo hiểu công việc của Công an phường rất rộng, đòi hỏi mỗi CBCS phải sâu sát, nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; gắn bó mật thiết, huy động sức mạnh của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” mới hoàn thành được nhiệm vụ.

32--- so198---- Nữ Trưởng Công an phường hết lòng phục vụ nhân dân -0
Trung tá Lê Hoàng Thảo (thứ ba từ trái qua) cùng đồng đội xuống địa bàn làm căn cước công dân cho người dân. 

“Phường 2 có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh, được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của thị xã Vĩnh Châu. Nên khi được phân công đến nhận nhiệm vụ, tôi có chút lo lắng bởi liệu mình có làm được như niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo hay không? Chút lo lắng cũng qua đi khi tôi xác định cho mình một tâm thế là bất cứ hoàn cảnh nào cũng vượt lên, hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ Công an, cùng đồng đội mang lại bình yên cho nhân dân”, Trung tá Thảo chia sẻ.

Bằng nhiều chính sách, cộng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, trong những năm qua, đời sống kinh tế của người dân ở địa phương từng bước được nâng cao. Dù vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, số người rời quê đi Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… làm thuê khá đông.

Khi về địa phương, một số người đã bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, xúi giục tham gia tệ nạn xã hội, phạm tội. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho ANTT trên địa bàn thời gian qua diễn biến phức tạp. Khi về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an phường, Trung tá Thảo hiểu rất rõ những khó khăn, thử thách, chị xác định cho mình tâm thế “không chùn bước”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định địa bàn mình phụ trách phức tạp về ANTT, chị cùng tập thể Công an phường luôn làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, UBND phường, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

“Trong công việc, với CBCS nhất là cán bộ trẻ, chị Thảo luôn tận tình chỉ bảo, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống. Qua đó tạo sự đoàn kết trong CBCS Công an phường. Bên cạnh đó, chị thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp trao đổi cùng anh em các Tổ tự quản, Ban bảo vệ dân phố để nắm tình hình, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nhất là với Chi bộ, tổ dân phố các đoàn thể, tổ chức quần chúng, tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự đóng góp tích cực của cán bộ, nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT”, Đại úy Hoàng Minh Quyền, cán bộ Công an phường 2 cho biết.

32--- so198---- Nữ Trưởng Công an phường hết lòng phục vụ nhân dân -0
Tận tụy phục vụ nhân dân, Trung tá Lê Hoàng Thảo luôn được người dân tin yêu, mến phục. 

Sự nỗ lực của tập thể CBCS trong đơn vị đã cho “quả ngọt”. Công an phường 2 phối hợp triệt phá 30 điểm tệ nạn, giáo dục, cảm hóa 324 đối tượng tệ nạn xã hội các loại, không để hình thành dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Công an phường liên tục triệt phá nhiều điểm đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền, xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định ANTT địa phương.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nhất là với số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy được CBCS đơn vị quyết liệt ngăn chặn. Tăng cường kiểm tra test ma túy 55 đối tượng, qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 40 đối tượng, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 6 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng, hiện đang chuyển hồ sơ sang Tòa án đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc thêm 1 đối tượng. Phối hợp với Công an thị xã bắt 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ một phường có nhiều phức tạp về ANTT, Trung tá Lê Hoàng Thảo cùng tập thể Công an phường 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển hoá địa bàn, xoá bỏ tệ nạn xã hội. Công an phường 2 là đơn vị tiên phong trong việc cấp CCCD tại nhà dân, được nhân dân tín nhiệm, ủng hộ tạo mọi điều kiện về cơ sở, vật chất cho đơn vị hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu, nhận xét: “Sự quyết đoán, năng động, bản lĩnh cùng sự đồng lòng của tập thể đơn vị, Trung tá Lê Hoàng Thảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ vậy, đồng chí Thảo rất quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ trẻ, bằng chứng là nhiều CBCS Công an phường 2 đã trưởng thành, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, được cấp trên tin tưởng”.

Dù bộn bề với công việc, Trung tá Lê Hoàng Thảo luôn làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình và là người mẹ trách nhiệm với con cái. “Tôi sống với mẹ ruột và con trai. Có những lúc công việc đột xuất hoặc ca trực, tôi cố gắng bố trí thời gian hợp lý để đảm bảo giữa công việc và chăm sóc mẹ và con, bởi đó là hậu phương, là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiều bữa đi công tác đột xuất, không kịp báo với mẹ nên đến bữa cơm, hai bà cháu lại ngồi chờ cho đến khi biết tôi đang đi công việc, hai bà cháu mới ăn cơm trước. Nhiều bữa về khuya, thấy mẹ còn ngồi chờ, con trai học bài mà thấy mình có lỗi với gia đình. Nhưng rất may mắn, tôi có sự thấu hiểu, chia sẻ của mẹ và con trai. Đó là hậu phương vững chắc của tôi, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Trung tá Thảo tâm sự.

Tới nay, Trung tá Lê Hoàng Thảo đã được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND thị xã Vĩnh Châu tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen…

Những ngày này, thị xã ven biển Vĩnh Châu xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 nên Trung tá Thảo đi về như con thoi, vừa ở đơn vị mình, vừa tăng cường hỗ trợ cho đơn vị bạn trong công tác phòng, chống dịch. Gọi điện thoại cho chị, hẹn gặp và được chị đồng ý, song khi gặp, chưa nói chuyện được bao lâu, chị đã nói: “Các anh thông cảm, địa phương vừa xuất hiện thêm ca bệnh mới, tôi phải đi địa bàn cùng anh em tuyên truyền, hướng dẫn bà con. Phải nhanh chóng truy vết cho hết F1, F2... và giúp bà con hiểu, yên tâm, bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh”.

Đ.Văn – C.Xuân
.
.