Công an phường đông dân nhất nước trao hơn 10 tấn lương thực cho người gặp khó khăn

Chủ Nhật, 22/08/2021, 16:20

Sáng 22/8, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao hơn 4 tấn lương thực, thực phẩm cho sinh viên và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường do ảnh hưởng dịch COVID-19...

Theo đó, hơn 4 tấn thực phẩm gồm gạo, chả giò, cả cá, bò viên chiên đã được chia thành gần 1.000 phần quà để trao đến sinh viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trảng Dài.

Trong đó, sinh viên đang ở trọ đã được mời lên trao quà trực tiếp ngay tại Công an phường. Còn đối với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công an phường đã phân bổ về các khu phố sau đó cùng khu phố tham gia trao đến tay công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Việc này nhằm tránh tụ tập đông người để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan.

Tổng kinh phí trao quà hỗ trợ lần này là hơn 200 triệu đồng được Công an phường vận động chủ doanh nghiệp của Công ty TNHH Giang Minh đóng trên địa bàn phường hỗ trợ.

Công an phường đông dân nhất nước huy động, trao hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm  -0

Công an Phường Trảng Dài và đại diện nhà tài trợ trao quà cho những người khó khăn.

Trung tá Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Công an phường Trảng Dài cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Công an phường Trảng Dài đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trao hơn 10 tấn thực phẩm tặng công nhân lao động, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó góp phần hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19 ở phường đông dân nhất nước khi có đến 160 nghìn nhân khẩu.

Ngọc Sơn
.
.
.